BNEWS Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 là "sự bội tín".
Phát biểu ngày 27/3 trên kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump khẳng định mình là nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh quá trình diễn ra cuộc điều tra này là "thời kỳ rất đen tối". Ông nêu rõ sẽ không bao giờ cho phép hành động bội tín kiểu này xảy ra với tổng thống khác. Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, động thái này là nhằm kiểm soát trái phép chính phủ và đất nước.
Mặc dù không nêu rõ cách thức định làm để đảm bảo cuộc điều tra tương tự sẽ lặp lại, Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu các nghị sĩ Cộng hòa cũng điều tra một tổng thống của đảng Dân chủ theo cách này, chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu các hình phạt nặng nề.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc điều tra mà công tố viên đặc biệt, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller đứng đầu, được đảng Dân chủ "dựng lên" là nhằm động cơ chính trị. Ông Mueller có nhiệm vụ điều tra phạm vi Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cũng như liệu đội ngũ vận động tranh cử của ứng cử viên tỷ phú khi đó là ông Trump có thông đồng với Moskva hay không và Tổng thống Trump có cản trở việc thực thi pháp luật hay không.
Tuần trước, công tố viên đặc biệt Mueller đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài 22 tháng và ngày 24/3 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã công bố bản tóm tắt "những kết luận cơ bản" về cuộc điều tra.
Theo đó, các điều tra viên đã không phát hiện bằng chứng cho thấy nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump có sự thông đồng với Nga. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Barr, công tố viên Mueller cũng không đưa ra kết luận về việc liệu có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump có cản trở việc thực thi pháp luật hay không.
Ngay sau đó, Nhà Trắng ra tuyên bố khẳng định kết luận của Bộ Tư pháp Mỹ sau khi đánh giá báo cáo của ông Mueller "là sự giải tội hoàn toàn cho Tổng thống Mỹ".
Ngày 26/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố các phóng viên Mỹ, những người đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ" về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nên xin lỗi các độc giả Nga và nước ngoài.
Theo bà, Moskva sẽ phân tích những thông tin tuyên truyền và các hình ảnh truyền hình chống Nga mà truyền thông Mỹ cố gắng thuyết phục khán giả Mỹ tin vào mối quan hệ không tồn tại của ông Trump với Nga. Phía Nga sẽ chuyển những nội dung này cho các tổ chức quốc tế để phân tích thêm./.
Tin liên quan
Tổng thống Venezuela bác bỏ tổ chức bầu cử tổng thống sớm
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ lời kêu gọi của các nước EU về việc tổ chức bầu cử tổng thống sớm, sau khi lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











