Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân nỗ lực tiết kiệm năng lượng

11:44' - 26/03/2026
BNEWS Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân trên toàn quốc tiết kiệm năng lượng khi xung đột kéo dài ở Trung Đông đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng cam kết không thay đổi giá điện.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trong cuộc họp ứng phó khẩn cấp về kinh tế, khi chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị áp đặt thêm một vòng trần giá nhiên liệu nữa để giúp bảo vệ nền kinh tế khỏi những tác động từ xung đột Mỹ-Israel với Iran, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị các trạm xăng tích cực hợp tác trong việc ấn định giá phù hợp với mục đích đã định của hệ thống giá trần dầu mỏ. 

Ông Lee cho biết lợi dụng khủng hoảng quốc gia để tìm kiếm lợi nhuận bất chính thông qua các hành vi như thông đồng và tích trữ sẽ không được dung thứ và chính phủ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc theo nguyên tắc không khoan nhượng. 

 

Ông Lee cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ không tăng giá điện vào thời điểm hiện tại, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm điện, vì việc giữ nguyên mức giá hiện tại có thể khiến khoản lỗ của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) thuộc sở hữu nhà nước - nguồn cung điện chủ yếu của nước này, tăng lên đáng kể. 

Ông cảnh báo rằng việc phụ thuộc nhiều hơn vào điện năng thay vì các sản phẩm từ dầu mỏ có thể làm gia tăng thêm gánh nặng tài chính cho KEPCO và cuối cùng gây thêm áp lực lên ngân sách chính phủ. 

KEPCO đã chịu khoản nợ khoảng 206 nghìn tỷ won (tương đương 136,9 tỷ USD) sau khi cung cấp điện dưới giá thành sản xuất, ngay cả khi giá năng lượng toàn cầu tăng vọt từ năm 2021 đến năm 2023 sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. 

Trong khuôn khổ chiến dịch tiết kiệm năng lượng, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi khu vực công tích cực áp dụng hệ thống xoay vòng biển số xe 5 ngày và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ông cũng chỉ thị các quan chức lập dự toán ngân sách bổ sung chi tiết để chuẩn bị cho những tác động kinh tế rộng lớn hơn của một cuộc xung đột kéo dài.

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và khủng hoảng nguồn cung xăng dầu do ảnh hưởng từ xung đột kéo dài tại Trung Đông, cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã kích hoạt xoay vòng biển số xe 5 ngày (hay còn gọi là Chế độ hạn chế xe theo ngày trong tuần) ở mức độ bắt buộc đối với khu vực công và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia. Theo đó, hệ thống này chia các phương tiện thành 5 nhóm dựa trên chữ số cuối của biển số xe. Mỗi nhóm sẽ bị cấm lưu thông vào một ngày cố định trong tuần.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục