BNEWS Tổng thống Trump nói trên Twitter cá nhân: "Như thường lệ, Chủ tịch FED Jerome Powell lại khiến chúng ta thất vọng. Nhưng dù sao, chúng ta đã thắng, dù tôi không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ FED".
Ngay sau khi Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng động thái của FED là chưa đủ quyết liệt.
Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nhận định: "Như thường lệ, Chủ tịch FED Jerome Powell lại khiến chúng ta thất vọng. Nhưng dù sao, chúng ta đã thắng, dù tôi không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ FED".
Theo ông Trump, điều mà thị trường mong muốn chính là sự khởi đầu của một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh nhằm duy trì đà với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước khác, song thực tế quyết định của FED cách xa mong muốn này.
Trước khi diễn ra cuộc họp của FED, ông Trump đã nhiều lần gia tăng sức ép, yêu cầu FED "cắt giảm mạnh" lãi suất để kích thích nền kinh tế.
Ông Trump chỉ trích Chủ tịch FED Powell không thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% trong năm 2019 và cao hơn nữa trong năm sau như cam kết của ông. Trước đó, cùng ngày, FED quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% từ biên độ 2,25-2,5% xuống biên độ 2-2,25%.
Phát biểu với báo giới sau khi quyết định trên được công bố, Chủ tịch FED lý giải việc hạ 25 điểm cơ bản là nhằm đảm bảo kinh tế Mỹ có thể chống chọi với các nguy cơ tụt dốc do tăng trưởng toàn cầu yếu kém và sự bất ổn trong chính sách thương mại, đồng thời giảm thiểu tác động của các yếu tố trên đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Ông Powell nhận định đây là sự điều chỉnh "trung hạn" trong chính sách tiền tệ của FED, chứ không phải sự khởi đầu của "loạt đợt cắt giảm lãi suất".
Phản ứng với những quan ngại cho rằng các nhà hoạch định chính sách của FED chịu sự chi phối từ bên ngoài đối với tính độc lập của cơ quan này, Chủ tịch FED khẳng định chính sách tiền tệ không tính đến những cân nhắc chính trị mà chỉ phụ thuộc vào nguy cơ và dữ liệu kinh tế.
Phản ứng với quyết định cắt giảm lãi suất của FED cùng số liệu mới công bố cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn nhiều so với dự kiến, giá dầu thô thế giới đã tăng.
Cụ thể, tại Sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9 đã tăng 0,53 USD lên 58,58 USD/thùng còn tại thị trường London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tăng 0,45 USD lên 65,17 USD/thùng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 26/7, lượng dự trữ dầu thô thương mại nước này đã giảm 8,5 triệu thùng so với tuần trước đó, trong khi các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của S&P Global Platts dự báo mức giảm chỉ là 3,9 triệu thùng.
Trên thị trường kim loại, chốt phiên giao dịch ngày 31/7, giá vàng giao tháng 12/2019 đã giảm 4 USD (0,08%) xuống 1.420,4 USD/ounce. Các nhà giao dịch cho biết giá vàng kỳ hạn đã nới rộng đà giảm sau khi FED thông báo hạ lãi suất.
Theo các chuyên gia, sự tăng giá của đồng bạc xanh trong phiên này đã gây sức ép đối với giá vàng. Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, đã tăng 0,21% lên 98,26. Đáng chú ý, trong phiên, đồng USD cũng leo lên mức cao nhất trong hai năm so với đồng euro.
Cùng với đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 1/7 không mấy khởi sắc.
Trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đầu phiên đã mất 0,82%, tương đương 176,08 điểm, xuống mức 21.345,45 điểm, trong khi đó chỉ số Topix giảm 0,58%, tương đương 9,15 điểm, xuống mức 1.555,99 điểm. Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng không phải ngoại lệ.
Đầu phiên ngày 1/7, chỉ số Hang Seng giảm 0,4%, tương đương 110,92 điểm, tạm xuống mức 27.666,83 điểm. Tương tự, các chỉ số Shanghai Composite và Shenzhen Composite, giảm lần lượt mất 0,4% và 0,49%, xuống mức 2.920,85 điểm và 1.56,53 điểm./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ nhận định về việc Fed cắt giảm lãi suất
Trước đó, Fed đã giảm lãi suất từ mức 2,25-2,5% xuống còn 2-2,25% sau 2 ngày họp, đúng như dự báo của thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.
-
Tài chính & Ngân hàngThêm 50.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp
Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.












