BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.
Tại cuộc gặp, ông Trump ca ngợi "mối quan hệ thực sự tuyệt vời" với nhà lãnh đạo Anh.
Trong cuộc gặp với bà May, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng chúng ta hiểu nhau trong mọi khía cạnh. Thủ tướng Anh và tôi có một mối quan hệ thực sự tuyệt vời. Mặc dù một số người không tin điều đó, song tôi có thể nói với các bạn rằng tôi dành sự tôn trọng lớn đối với Thủ tướng May và công việc bà ấy đang làm".
Về phần mình, Thủ tướng May khẳng định: "Thật thú vị khi gặp ngài. Như ngài đã nói, hôm nay chúng ta đã có một cuộc thảo luận quan trọng. Chúng ta đang tiếp tục có một mối quan hệ tuyệt vời giữa Anh và Mỹ".
Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã yêu cầu các quan chức hai nước lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump vào cuối năm 2018.
Chuyến thăm được cho nhằm duy trì mối quan hệ gần gũi vốn có giữa hai nước và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh hơn thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ hậu Brexit.
Phát biểu trên mạng xã hội Twitter về cuộc gặp, Tổng thống Trump nhấn mạnh, cuộc gặp song phương này đã "tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt và cam kết của chúng ta làm việc cùng nhau về những thách thức an ninh quốc gia chủ chốt và cả những cơ hội kinh tế".
Hồi tháng 1/2017, Thủ tướng Anh Theresa May là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có chuyến thăm chính thức Mỹ sau khi ông Trump lên nắm quyền. Trong chuyến thăm này, bà May đã chuyển lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến Tổng thống Trump và đã được ông Trump vui vẻ nhận lời.
Tuy nhiên, do một số quan điểm và chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của ông Trump đã khiến dư luận ở Anh công khai tuyên bố không hoan nghênh ông đến thăm Anh.
Mới đây ngày 11/1, Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch dự lễ khai trương Đại sứ quán mới của Mỹ tại thủ đô London của Anh do không hài lòng về vị trí cũng như kinh phí xây dựng cơ sở ngoại giao này.
Theo Tổng thống Trump, việc chính quyền tiền nhiệm bán đại sứ quán cũ nằm ở một vị trí rất đắc địa với giá quá rẻ và xây đại sứ quán mới với chi phí 1,2 tỷ USD là một thương vụ "tồi" và ông không muốn cắt băng khánh thành./.
>>>Diễn đàn Davos 2018: Mỹ không muốn chiến tranh thương mại, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế
Tin liên quan
Diễn đàn Davos 2018: Mỹ không muốn chiến tranh thương mại, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế
Chính phủ Mỹ không tìm cách gây ra các cuộc chiến thương mại, song sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.
-
Kinh tế Thế giớiAnh sắp công bố lộ trình phục hồi kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey ngày 7/9 sẽ trình bày chương trình nghị sự kinh tế của chính phủ trước thềm dự toán ngân sách đầu tiên của Thủ tướng mới nhậm chức Andy Burnham vào tháng 10.
-
Kinh tế Thế giớiĐức tận dụng làn sóng đầu tư mới tại châu Âu
Theo Handelsblatt, kinh tế Đức đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn dự báo, nhờ xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh, sản xuất công nghiệp ổn định và đơn hàng mới phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiCanada định hình lại chiến lược kinh tế trước sức ép thuế quan
Căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ đang tạo sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiNga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.












