BNEWS Nhà Trắng ngày 12/9 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad), với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.
Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 21/9 tại thành phố Wilmington, bang Delaware của nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại thành phố Wilmington - nơi có nhà riêng của ông.
Điều này phản ánh mối quan hệ cá nhân sâu sắc của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo từng nước trong nhóm, cũng như tầm quan trọng của nhóm với tất cả các nước thành viên.
Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ đón tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Wilmington. Trước đó, Tổng thống Biden cũng đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ tứ tại Nhà Trắng vào năm 2021.
Hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến tập trung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Hội nghị của nhóm Bộ tứ được lên kế hoạch trong bối cảnh cả Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều sẽ rời nhiệm sở trong thời gian tới. Ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ và Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.
Trong khi đó, Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ không tham gia tái tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc ông Kishida sẽ từ chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại và LDP bầu ra Chủ tịch mới trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27/9 tới.
Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm Bộ tứ dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ.
Tin liên quan
Con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận tội trốn thuế
Trong phiên xét xử ngày 5/9, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã nhận tội đối với 9 cáo buộc trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.










