BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới mức thặng dư thương mại hàng hóa to lớn của Nhật Bản và các nước đồng minh khác với Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới mức thặng dư thương mại hàng hóa "to lớn" của Nhật Bản và các nước đồng minh khác với Mỹ cũng như sự phụ thuộc của các nước này vào Washington trong lĩnh vực quốc phòng ngay khi bắt đầu chuyến thăm tới Osaka, Nhật Bản, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Phát biểu trong bữa ăn tối với Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 27/6, một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Trump đã nói rằng: "Tôi đã thừa hưởng khoản thâm hụt thương mại to lớn với các đồng minh của Mỹ và chúng tôi thậm chí giúp các đồng minh về mặt quân sự".
Trước đó, ngày 26/6, nhà lãnh đạo Mỹ cũng phàn nàn rằng thỏa thuận an ninh của Mỹ với Nhật Bản là không công bằng, một dấu hiệu cho thấy ông có thể đề cập tới vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh kéo dài trong 2 ngày 28-29/6.
Giới quan sát nhận định Tổng thống Trump có thể cảnh báo sẽ loại bỏ thỏa thuận lâu đời trên như một đòn bẩy nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ từ Nhật Bản trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương.
Ông Trump được cho sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế đối với hàng nông sản Mỹ như một phần trong thỏa thuận thương mại, một mục tiêu mà ông chủ Nhà Trắng đang hướng tới nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người nông dân trong nước trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Liên quan tới cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị, báo South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) đưa tin chính phủ hai nước đã nhất trí về một "lệnh đình chiến thương mại" trước cuộc gặp song phương trên.
Báo trên cho biết các chi tiết của thỏa thuận, theo đó Mỹ sẽ ngừng áp thuế bổ sung đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, sẽ được công bố trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại, một kịch bản tương tự như kết quả mà hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí trong cuộc gặp ở Argentina hồi tháng 12 năm ngoái.
Theo kịch bản này, các khoản thuế hiện tại và các khoản thuế trả đũa nhằm vào hàng hóa của cả 2 bên có thể vẫn tiếp tục được duy trì, song sẽ không có khoản thuế nhập khẩu bổ sung nào được áp đặt như một cử chỉ thiện chí để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Ngoài các cuộc gặp trên, Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng những người đồng cấp khác, trong đó tập trung thảo luận về vấn đề Triều Tiên, Iran và các nội dung quan trọng khác./.
Tin liên quan
Nguy cơ và thách thức của Trung Quốc trong thương chiến trường kỳ với Mỹ
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" mới đây đăng bài viết với tựa đề "Trung Quốc cần phòng bị trước một cuộc chiến tranh thương mại trường kỳ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












