BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết tăng cường lực lượng chiến đấu cho Hải quân Mỹ, với mục tiêu "củng cố sức mạnh của Mỹ ở các vùng xa".
Phát biểu từ boong tàu sân bay Gerald R. Ford sắp được đưa vào vận hành ở bang Virginia, Tổng thống Trump nhận định lực lượng Hải quân Mỹ hiện đang có quy mô nhỏ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, trong khi thế giới lại đang có nhiều bất ổn như hiện nay.
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông đã trao đổi với giới lãnh đạo Hải quân cũng như ngành công nghiệp quốc phòng về một kế hoạch tăng cường năng lực của Hải quân Mỹ trên quy mô lớn, trong đó bao gồm việc tăng thêm 2 tàu sân bay lên con số 12 tàu, hiện đại hóa các năng lực và hệ thống an ninh mạng.
Được biết, tàu sân bay có tuổi đời "già nhất" là được chế tạo từ năm 1975 và dự kiến con tàu này sẽ "về hưu" vào năm 2025. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nhiều lần kêu gọi Mỹ xây dựng lại lực lượng hải quân, theo đó tăng số lượng tàu chiến của Hải quân Mỹ từ 274 tàu lên 350 tàu (tăng khoảng 27%).
Trong tuần qua, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump có kế hoạch dành thêm 54 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, tương đương mức tăng 10%, lên 603 tỷ USD.
Tổng thống Trump nêu rõ khoản tăng ngân sách quốc phòng này là một trong những bước đi hiện thực hóa cam kết của ông về đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ. Hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump cũng đã đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp bắt đầu một quá trình “tái thiết vĩ đại” các lực lượng vũ trang.
Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ được cấp ngân sách để mua sắm các máy bay, tàu hải quân mới và các nguồn lực khác.
Hiện tại, quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới và được đầu tư khoản chi phí đắt đỏ nhất với nhiều căn cứ mở rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Washington chủ trương cắt giảm bớt ngân sách quốc phòng. Việc này đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ đảng Cộng hòa./.
>>>Hé lộ kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng Mỹ
Tin liên quan
Ủy ban Hạ viện Mỹ trình dự luật chi tiêu quốc phòng
Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ đã đưa ra dự luật chi tiêu quốc phòng 578 tỷ USD để duy trì hoạt động của lực lượng vũ trang nước này tới cuối tháng 9/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












