BNEWS Ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Bắc Kinh vừa qua "rất mang tính xây dựng".
Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và chuyên gia về thương mại Peter Navarro, diễn ra tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở bang Florida cùng ngày.
Các quan chức trên đã cập nhật với Tổng thống thông tin về vòng đàm phán vừa diễn ra.
Trong một dòng trạng thái trên Twitter, Tổng thống Trump viết: "Các nhà đàm phán thương mại vừa trở về từ Trung Quốc, nơi các cuộc gặp về thương mại đã diễn ra trên tinh thần rất xây dựng".
Ông cũng tái khẳng định rằng các mức thuế hiện hành "vẫn đang được Trung Quốc thanh toán cho Mỹ", dù các chuyên gia phân tích cho rằng trên thực tế số tiền đó do các công ty Mỹ gánh chịu, mà cuối cùng chính người tiêu dùng ở Mỹ phải trả do giá cả leo thang.
Theo kế hoạch, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc và ông Lighthizer sẽ tiếp tục vòng đàm phán mới trong tuần tới ở Washington.
Nếu tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/3 tới, Mỹ sẽ tăng mức áp thuế từ 10% hiện tại lên 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc giá trị 200 tỷ USD.
Tại một cuộc họp báo ngày 15/2, Tổng thống Trump từng để ngỏ khả năng kéo dài hạn chót ngày 1/3 phải đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán "rất phức tạp".
Giới chức Mỹ cáo buộc Bắc Kinh tìm cách thống lĩnh công nghiệp toàn cầu thông qua một loạt quy tắc thương mại không công bằng, trong đó có hành động "đánh cắp" quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và can thiệp quá nhiều của nhà nước vào các thị trường hàng hóa.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về Trung Quốc cho rằng trước mắt ít khả năng Bắc Kinh sẽ đưa ra những thay đổi lớn trong các chính sách công nghiệp./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ: Đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển rất tốt
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển rất tốt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











