Toyota phải cắt giảm 40% sản lượng do thiếu chip bán dẫn

16:41' - 19/08/2021
BNEWS Toyota Motor Corp sẽ cắt giảm sản lượng ô tô của hãng toàn cầu trong tháng 9/2021 với mức giảm 40% so với kế hoạch trước đó, do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.
Truyền thông Nhật Bản ngày 19/8 cho hay hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản Toyota Motor Corp sẽ cắt giảm sản lượng ô tô của hãng toàn cầu trong tháng 9/2021 với mức giảm 40% so với kế hoạch trước đó, do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.

Theo nhật báo Nikkei, Toyota từng đặt mục tiêu sản xuất dưới 900.000 xe trong tháng Chín, nhưng hiện giảm xuống còn khoảng 500.000 xe.

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại làm gián đoạn nguồn cung ứng phụ tùng và sản xuất tại nhiều hãng ô tô. Thêm vào đó là tình trạng thiếu chip bán dẫn kéo dài trên toàn cầu do đại dịch.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về doanh số bán xe, cho biết hãng đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó lường bởi dịch bệnh bùng phát ở các nền kinh tế mới nổi, thiếu hụt chất bán dẫn và giá nguyên liệu tăng cao.

Trước đó, vào đầu tháng Tám, Toyota công bố lợi nhuận ròng tăng gần gấp 6 lần lên mức cao kỷ lục 897,83 tỷ yen (8,2 tỷ USD) trong quý II, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số ở các thị trường nước ngoài.

Dù tình trạng thiếu chip trên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô, nhưng doanh thu của Toyota đã tăng 72,5% lên 7.940 tỷ yen, mức cao kỷ lục cho quý II./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục