TP.HCM tăng cường 868 chuyến xe phục vụ tết Dương lịch 2016

15:14' - 17/12/2015
BNEWS Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Dương lịch, TP.HCM dự kiến tăng 15 tuyến xe buýt với 868 chuyến và sẽ tổ chức phục vụ trong 3 ngày (1/1 – 3/1/2016).

Theo ông Nguyễn Đức Trị, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng Tp. Hồ Chí Minh, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Dương lịch, Trung tâm sẽ tổ chức phục vụ trong 3 ngày (1/1 – 3/1/2016); đồng thời dự kiến tăng 15 tuyến xe buýt với 868 chuyến.

Ngoài ra, nếu lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa.

Các tuyến dự kiến tăng gồm tuyến số Bến Thành – Đầm Sen, Chợ Lớn – Cầu Lớn, Miền Đông – Hóc Môn, Tân Hương – Đại học Quốc tế, Tân Quy – Đầm Sen, Miền Tây – An Sương, Miền Đông – Đầm Sen, An Sương – Nhị Xuân, An Sương – Tân Quy, Củ Chi – Bình Mỹ, Chợ Lớn – Hiệp Thành, Chợ Lớn – Ngã ba Tân Vạn, Miền Tây – An Sương, Bến Thành – Khu du lịch Đại Nam và Bến Thành – Mộc Bài.

Người dân đến mua vé xe tại Bến xe miền tây, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông, dự báo dịp tết Dương lịch 2016, hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

Do vậy, việc điều động xe lệch tuyến, cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

Trong khi đó, với tết Nguyên đán 2016, bến xe miền Đồng tổ chức phục vụ 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết). Riêng các tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên sẽ có thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn.

Dự báo lượng hành khách thông qua bến xe Miền Đông dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016 có thể không tăng so với cùng kỳ năm trước; tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26 và 27 tháng Chạp. Cao điểm từ ngày 26 – 28 tháng Chạp năm Ất Mùi, lượng khách qua bến có thể đạt từ 45.000 – 51.000 khách/ngày.

Ngoài ra, các tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam cũng có nhu cầu lớn nhưng hành khách tập trung vào các điểm “xe dù” thuộc các khu vực quận 1, quận 5, quận Tân Phú và Tân Bình để đi lại.

Vì hiện tại, bến xe Miền Đông không còn xe lớn (trên 30 chỗ) hoặc không còn xe hoạt động trên các tuyến này. Việc bán vé Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ ngày 1/12 Âm lịch đến 26/12 Âm lịch (tức từ ngày 10/1 - 4/2/2016) cho khách đi từ ngày 24/12 Âm lịch đến 28/12 Âm lịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục