Trải nghiệm khó quên của tình nguyện viên Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020
Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc vào tối 5/9 trên sân vận động quốc gia tại thủ đô Tokyo.
Với những gì đã diễn ra trong 12 ngày qua, có thể khẳng định Đại hội thể thao người khuyết tật năm nay đã diễn ra thành công bất chấp việc dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới và thành phố đăng cai đang trong tình trạng khẩn cấp về y tế.
Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Seiko Hashimoto, Trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, đã ca ngợi nỗ lực của các vận động viên, đồng thời nhấn mạnh họ đã giúp sự kiện lần này diễn ra thành công trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Mặc dù bà Hashimoto chỉ nhắc tới các vận động viên nhưng tất cả đều hiểu rằng đằng sau thành công của Paralympic Tokyo 2020 và những màn trình diễn đầy ấn tượng của các vận động viên người khuyết tật tại sự kiện lần này là những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên phục vụ tại Paralympic, trong đó có các tình nguyện viên.
Đặc biệt, khi nhắc đến những đóng góp của đội ngũ tình nguyện viên, không thể không nhắc tới những tình nguyện viên người nước ngoài, trong đó có cả những bạn trẻ đến từ Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo sau lễ bế mạc Paralympic, bạn Lê Trung Nhật, một trong số những tình nguyện viên Việt Nam phục vụ tại Paralympic Tokyo 2020, chia sẻ làm tình nguyện viên tại Paralympic là “một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời”.
Là sinh viên năm cuối của trường Đại học Quốc tế Tokyo, chàng trai đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đăng ký làm tình nguyện viên ngay khi có thông báo tuyển dụng từ Ban tổ chức Olympic và Paralympic 2020 cách đây 2 năm.
Thông qua hãng lữ hành JTB - đơn vị trung gian tuyển dụng và cung cấp đội ngũ tình nguyện viên cho cả hai Thế vận hội này, Trung Nhật đã xuất sắc vượt qua các vòng phỏng vấn nghiêm ngặt và trở thành một trong những người được chọn để giúp sức cho sự kiện thể thao quan trọng này.
Trung Nhật cho biết vô cùng tự hào và hạnh phúc khi nhận được thông báo trúng tuyển bởi đây là lần đầu tiên em được tiếp cận với một môi trường làm việc quốc tế đặc biệt như thế này. Tuy nhiên, thực tế, khi bắt tay vào việc là cả một thách thử lớn.
Paralympic Tokyo 2020 có sự tham gia của hơn 4.400 vận động viên đến từ 162 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đây là đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay.
Vì thế, khối lượng công việc của các nhân viên phục vụ, trong đó có các tình nguyện viên, rất lớn. Bên cạnh đó, các vận động viên người khuyết tật có những đặc thù riêng. Do vậy, việc hỗ trợ cho các vận động viên này đòi hỏi phải có kỹ năng và sự khéo léo nhất định.
Trung Nhật chia sẻ các tình nguyện viên tại Paralympic Tokyo 2020 được chia làm 3 ca/ngày, mỗi ca 8 giờ. Trong ca làm việc của mình, các tình nguyện viên gần như phải hoạt động liên tục, với các công việc như đo thân nhiệt và nhắc nhở các thành viên của đoàn thể thao sát khuẩn, hướng dẫn các đoàn di chuyển trong làng vận động viên….
Riêng đối với Trung Nhật, nhờ thành thạo cả tiếng Nhật và tiếng Anh, em cũng đảm nhiệm luôn cả việc hỗ trợ ngôn ngữ cho các vận động viên nước ngoài như hướng dẫn tìm đường đến địa điểm thi đấu, tìm mua đồ ăn, hay giải thích các quy định an toàn chống dịch.
Cho dù công việc khá bận rộn nhưng theo Trung Nhật, thách thức lớn nhất đối với các tình nguyện viên chính là đảm bảo an toàn cho bản thân trước nguy cơ dịch bệnh. Trên thực tế, trong quá trình phục vụ tại đại hội thể thao này, có một vài lần Trung Nhật phải làm thông hai ca sau khi được thông báo người làm ca kế tiếp sốt cao, không thể đi làm.
Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu người bạn đồng nghiệp đó đã mắc COVID-19. Mặc dù vậy, Trung Nhật và nhiều tình nguyện viên khác vẫn vượt qua thách thức đó bằng cách thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch.
Khi ngọn đuốc Paralympic trên sân vận động quốc gia tắt, Trung Nhật hiểu rằng công việc của mình sắp kết thúc, và em cảm thấy rất vui khi hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không để xảy ra bất cứ sự cố nào.
Có thể thấy, vượt lên tất cả khó khăn, với lòng nhiệt huyết và khát khao khẳng định bản thân, Trung Nhật đã không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam có đủ khả năng để làm tốt mọi công việc trong môi trường quốc tế nhiều thử thách như hiện nay./.
>>>Paralympic Tokyo 2020: Hai kình ngư Việt Nam đều dừng bước ở vòng loại cự ly 50m
Tin liên quan
-
Công nghệ
Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 bằng mã QR
14:02' - 05/09/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng mã QR thông qua một ứng dụng trên điện thoại từ tháng 12.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu
09:42' - 02/09/2021
Quá trình kiểm dịch ở sân bay, Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu – một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách “biến thể đáng quan tâm”.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 1/3
09:58'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 1/3 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 1/3, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 3, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Sập cầu 30/4 ở Cần Thơ, xe tải chở gạo rơi xuống sông
14:27' - 28/02/2026
Trưa 28/2, Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ cho biết vừa xảy ra sự cố sập nhịp giữa cầu 30/4 - Bắc Đuông khiến một xe tải đang chở hàng chục tấn gạo rơi xuống sông Thốt Nốt.
-
Đời sống
Rộn ràng Lễ hội Cầu ngư lâu đời nhất xứ Huế
11:18' - 28/02/2026
Sáng 28/2 (12 tháng Giêng), tại đình làng văn hóa Thai Dương (phường Thuận An, thành phố Huế), diễn ra lễ hội truyền thống Cầu ngư, nhằm cầu mong mưa thuận, gió hòa, mọi người làm ăn phát đạt.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 28/2
05:00' - 28/02/2026
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 28/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 28/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Từ khai bút đầu Xuân, Vĩnh Long thắp sáng khát vọng tri thức
17:31' - 27/02/2026
Ngày 27/2, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, với sự tham dự khoảng 1.500 đại biểu.
-
Đời sống
Bác sĩ Vinmec “hồi sinh” đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn
12:16' - 27/02/2026
Các bác sĩ Vinmec Times City đã phẫu thuật thành công, giúp M từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.
-
Đời sống
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2026 rơi vào thứ mấy?
06:00' - 27/02/2026
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm, nhằm đóng góp và tôn vinh tất cả nửa kia trên toàn thế giới. Vậy ngày 8/3 năm 2026 là thứ mấy? Ngày 8/3 có được nghỉ không?
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 27/2
05:00' - 27/02/2026
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 27/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 27/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Các nhà máy Đà Lạt, Bảo Lộc nguy cơ ngừng nhận rác
17:37' - 26/02/2026
Hai nhà máy rác ở Đà Lạt và Bảo Lộc có thể ngừng tiếp nhận do vướng cơ chế, chậm thanh toán; tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ trước 27/2.

Tình nguyện viên Trung Nhật chụp ảnh lưu niệm với VĐV Lê Văn Công. Ảnh: Phạm Tuân- P/v TTXVN tại Nhật Bản
Tình nguyện viên Trung Nhật bên biểu tượng Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Phạm Tuân- P/v TTXVN tại Nhật Bản
Hình ảnh các tình nguyện viên tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Phạm Tuân- P/v TTXVN tại Nhật Bản
Các tình nguyện viên Việt Nam phục vụ tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Phạm Tuân- P/v TTXVN tại Nhật Bản