BNEWS Tại Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 2,11 tỷ USD trái phiếu nội địa trong tháng 6/2025 – đánh dấu tháng bán ròng đầu tiên kể từ tháng 1/2025.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút vốn khỏi thị trường trái phiếu châu Á trong tháng 6/2025, chấm dứt chuỗi mua ròng kéo dài suốt 5 tháng, giữa bối cảnh lo ngại về thời hạn áp thuế mới của Mỹ và căng thẳng gia tăng tại Trung Đông tác động tiêu cực tới tâm lý đầu tư.
Theo dữ liệu từ các cơ quan quản lý và hiệp hội thị trường trái phiếu tại Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 2,11 tỷ USD trái phiếu nội địa trong tháng 6/2025 – đánh dấu tháng bán ròng đầu tiên kể từ tháng 1/2025.Tuy vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, dòng vốn ngoại vẫn mua ròng trái phiếu châu Á với tổng trị giá 31,97 tỷ USD – mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2021.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn thời hạn áp thuế mới sang ngày 1/8/2025, song vẫn công bố mức thuế 25% đối với một số đối tác thương mại chủ chốt trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc. Riêng tại Indonesia, dòng vốn ngoại rút ra khỏi thị trường trái phiếu nước này trong tháng trước lên tới khoảng 1,9 tỷ USD – mức cao nhất kể từ tháng 11/2024.Ngày 15/7, ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ áp thuế 19% lên hàng hóa từ Indonesia theo một thỏa thuận mới với quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, trái phiếu của Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ cũng ghi nhận dòng vốn ngoại rút ròng lần lượt là 1,29 tỷ USD, 883 triệu USD và 717 triệu USD.
Ông Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ, nhận định: “Nhà đầu tư nước ngoài đã bán trái phiếu tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan khi căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến họ chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn trong tháng Sáu vừa qua”. Đi ngược xu hướng chung, trái phiếu Hàn Quốc tiếp tục hút dòng vốn ròng 2,68 tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng qua, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp có dòng vốn ròng chảy vào. Nikko Asset Management nhận định trong một báo cáo tuần trước rằng: “Chúng tôi vẫn tin rằng trái phiếu chính phủ khu vực châu Á đang có vị thế thuận lợi để đạt hiệu suất tốt, nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng trong bối cảnh lạm phát thấp và tăng trưởng chậm lại”.Tin liên quan
Dòng vốn ngoại vẫn tích cực dù tỷ giá neo cao
Trên thị trường tài chính, khối ngoại có động thái mua ròng nhiều phiên hoặc bán ròng không đáng kể bất chấp yếu tố tỷ giá căng thẳng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.










