BNEWS Chuyến công du của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Peru, Pháp và Anh sẽ bị gián đoạn do ông Trudeau phải về nước giải quyết tranh cãi liên quan dự án nâng cấp đường ống dẫn dầu Trans Mountain.
Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết sau khi tới Peru tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ, ông Trudeau sẽ trở về Ottawa vào ngày 15/4 để gặp Thủ hiến tỉnh British Columbia John Horgan, người mà Thủ tướng Canada cáo buộc “gây khó khăn” đối với dự án.
Ông Trudeau đồng thời cũng sẽ có cuộc thảo luận với Thủ hiến tỉnh Alberta Rachal Notley - người đề xuất dự án và đã lên tiếng cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng hiến pháp” có thể phát sinh từ cuộc tranh cãi này. Ngày 16/4, ông Trudeau mới nối lại chuyến công du nước ngoài.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ mới Jagmeet Singh (Gia-mít Xinh) và một số nghị sỹ đảng Bảo thủ đã kêu gọi ông Trudeau hủy toàn bộ chuyến công du nước ngoài do cho rằng “đây là một cuộc khủng hoảng và Thủ tướng phải có mặt”.
Năm 2016, Chính phủ Canada đã phê duyệt đề xuất nâng cấp đường ống Trans Mountain (dài 1.150km, kéo dài từ bang Alberta đến cảng Vancouver) nhằm gia tăng công suất vận chuyển lên gấp 3 lần tới con số 890.000 thùng dầu/ngày xuất khẩu ra nước ngoài. Thủ tướng Trudeau khẳng định dự án nâng cấp đường ống dẫn dầu Trans Mountain nằm trong “lợi ích quốc gia”.
Tuy nhiên, dự án này đã liên tục vấp phải sự phản đối và các cáo buộc pháp lý từ những tổ chức môi trường và người bản xứ cũng như các cộng đồng dân cư do lo ngại nguy cơ tràn và rò rỉ dầu dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Canada, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn lợi thủy hải sản và ngành du lịch.
Trước những tranh cãi chưa có hồi kết trên, công ty Kinder Morgan của Mỹ đã khẳng định sẽ tạm dừng hầu hết công việc trong dự án do lo ngại về nguy cơ kéo dài cho các nhà đầu tư.
Công ty này tuyên bố các bên liên quan cần phải giải quyết vụ việc trước ngày 31/5, nếu không sẽ rút khỏi dự án trị giá 5,9 tỷ USD nói trên.
Hiện tại, khoảng 97% sản lượng dầu của Canada được xuất khẩu sang Mỹ với giá bán thấp. Chính phủ Canada và giới chức ngành công nghiệp dầu khí cho rằng việc nâng cấp đường ống dẫn dầu Trans Mountain là cần thiết nhằm đa dạng xuất khẩu và đạt được mức giá bán cao hơn./.
>>>Canada tập trung đánh giá tác động môi trường của các dự án năng lượng
Tin liên quan
Thủ tướng Canada lạc quan về NAFTA sau khi Mỹ từ bỏ đề xuất về ô tô
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: “Tôi vẫn tin rằng một thoả thuận ba bên cùng thắng không những có thể, mà còn chắc chắn xảy ra”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.










