BNEWS Tại Diễn đàn Bác Ngao châu Á 2025, triển vọng phát triển kinh tế và chính sách của Trung Quốc thu hút sự quan tâm lớn tại hội nghị.
Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp các nước đã chỉ ra 3 lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc năm 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, 3 lĩnh vực trọng điểm gồm mở rộng nhu cầu nội địa, kích thích tiêu dùng, cải thiện thu nhập, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) + tiêu dùng; đổi mới công nghiệp, đầu tư mạnh vào AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, số hóa ngành công nghiệp truyền thống; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp tục mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao vị thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Về thúc đẩy tiêu dùng, Báo cáo công tác chính phủ Trung Quốc năm 2025 xác định “thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng nhu cầu nội địa” là nhiệm vụ hàng đầu. Trung Quốc cũng công bố “Chương trình hành động kích cầu tiêu dùng”, với 30 nhiệm vụ trọng điểm trên 8 lĩnh vực. Ông Bành Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Cải cách Kinh tế Trung Quốc nhận định Trung Quốc đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư sang mô hình dựa vào tiêu dùng. Nếu thành công, nền kinh tế Trung Quốc sẽ có nền tảng vững chắc để đạt được tăng trưởng chất lượng cao.
Phó Chủ tịch Diễn đàn Bác Ngao, ông Chu Tiểu Xuyên, cho biết năm 2025 là năm cuối của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”. Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tài khóa tích cực, chính sách tiền tệ linh hoạt hơn để hỗ trợ tiêu dùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng nhu cầu nội địa. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách, tạo môi trường thị trường bình đẳng hơn, thúc đẩy kinh tế tư nhân.
Thời gian tới, để thực hiện các mục tiêu kinh tế đã đề ra, Trung Quốc sẽ triển khai một số giải pháp quan trọng sau: Phát triển tiêu dùng số, tiêu dùng xanh và tiêu dùng thông minh; kết hợp công nghệ số và lợi thế sản xuất để thúc đẩy “AI + tiêu dùng”. Theo Giáo sư Ngô Hiểu Cầu, Viện trưởng Viện Tài chính Quốc gia Đại học Nhân dân Trung Quốc, để kích thích tiêu dùng, Trung Quốc cần cải thiện hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân có niềm tin vào chi tiêu và giảm lo ngại về tài chính cá nhân.
Liên quan vấn đề đổi mới công nghiệp, tại diễn đàn, các cụm từ được nhắc đến nhiều nhất bao gồm DeepSeek, robot hình người, công nghệ sinh học, năng lượng sạch... phản ánh xu hướng đổi mới công nghiệp tại Trung Quốc. Ông Trình Trung, đối tác cao cấp của Deloitte Trung Quốc, nhận xét rằng trong những năm gần đây, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong AI, viễn thông 5G, điện toán lượng tử, công nghệ vũ trụ....
Các công ty như DeepSeek (AI), Unitree Robotics (robot hình người) đang thể hiện sự đột phá mạnh mẽ trong AI, trí tuệ hiện thân và điều khiển robot. Theo các chuyên gia, kỷ nguyên công nghệ số, AI và công nghệ xanh đang thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp mới. Để duy trì lợi thế, Trung Quốc cần đẩy mạnh đổi mới trong ngành công nghiệp truyền thống, phát triển ngành công nghiệp mới và chuẩn bị cho ngành công nghiệp tương lai.
Về mở rộng hợp tác quốc tế, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Trung Quốc tiếp tục cam kết mở cửa nền kinh tế, chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới. Nhiều tập đoàn đa quốc gia bày tỏ sự lạc quan và mở rộng đầu tư tại Trung Quốc.
AstraZeneca đã công bố kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ USD vào Trung Quốc, xây dựng trung tâm Nghiên cứu và phát triển chiến lược thứ 6 tại Bắc Kinh. CEO toàn cầu của AstraZeneca, ông Pascal Soriot, nhận định Trung Quốc không chỉ là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn là động lực đổi mới trong ngành dược phẩm.
Thời gian tới, Chính phủ Trung Quốc cũng tiếp tục đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài như thử nghiệm mở cửa ngành dịch vụ, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tái đầu tư, xây dựng thương hiệu “Đầu tư vào Trung Quốc”. Theo ông Từ Tú Quân, Viện trưởng Viện Hiện đại hóa Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp mới đang phát triển sâu rộng, Trung Quốc có cơ hội lớn trong việc định hình hợp tác toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ xanh.
Tin liên quan
Ba lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc
Thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng nhu cầu nội địa là 3 trọng tâm mà Trung Quốc đang tập trung để đạt mục tiêu tăng trưởng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.











