BNEWS Triều Tiên đã mở cửa khu du lịch Wonsan Kalma quy mô lớn ở bờ biển phía Đông nước này, một động thái được kỳ vọng sẽ vực dậy ngành du lịch và thu hút nguồn ngoại tệ.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/7 cho biết Triều Tiên đã mở cửa khu du lịch Wonsan Kalma quy mô lớn ở bờ biển phía Đông nước này, một động thái được kỳ vọng sẽ vực dậy ngành du lịch và thu hút nguồn ngoại tệ quan trọng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn đang tiếp diễn.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, khu du lịch ven biển Wonsan Kalma đã mở cửa đón du khách nội địa từ ngày 2/7. Ngoài ra, Triều Tiên cũng dự kiến sẽ mở cửa cho du khách quốc tế vào ngày 7/7, với chuyến thăm đầu tiên của một nhóm du khách Nga.
Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cắt băng khánh thành khu nghỉ dưỡng, nhấn mạnh đây là một trong những thành tựu lớn nhất của Triều Tiên trong năm nay.
Truyền thông Triều Tiên mô tả Wonsan Kalma là một quần thể nghỉ dưỡng hiện đại, bao gồm nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiện nghi, có khả năng đón gần 20.000 khách. Nơi đây được trang bị đầy đủ các dịch vụ giải trí như bơi lội, thể thao, cùng với các nhà hàng và cơ sở phục vụ ăn uống cao cấp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.
Dự án Wonsan Kalma được khởi công từ năm 2014 nhưng đã phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc gián đoạn xây dựng do thiếu hụt vật liệu vì các lệnh trừng phạt quốc tế và sự bùng phát của dịch COVID-19 vào đầu năm 2020.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ước tính có tới 170 khách du lịch nước ngoài có thể đến thăm khu vực này mỗi ngày, do có các tuyến bay kết nối thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Vladivostok ở miền Đông nước Nga. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm khu vực này có thể không đạt được kỳ vọng của Triều Tiên do giao thông còn hạn chế.
Tin liên quan
Triều Tiên phóng nhiều rocket
Triều Tiên đã phóng hơn 10 quả rocket từ Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng, theo hướng Tây-Bắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.









