BNEWS Triều Tiên tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn với tuyên bố nước này không quan tâm đến bất cứ cuộc đối thoại nào với Mỹ chừng nào Washington không từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Một loại tên lửa được Triều Tiên trưng bày tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. EPA/ TTXVN
Trong một bình luận ngày 22/4, tờ Rodong Sinmum, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên, cho rằng chính quyền hiện nay của Mỹ đang quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng về hơn 20 năm đàm phán song phương thất bại để bào chữa cho những lệnh trừng phạt kinh tế và đe dọa quân sự của nước này.
Tờ báo cho rằng Washington đang gây áp lực lên các nước xung quanh Triều Tiên, buộc các nước này cùng gây áp lực ngoại giao và trừng phạt kinh tế mạnh mẽ chống Bình Nhưỡng.
Cũng theo bài báo, để đáp trả "những hành động thù địch và hành động khiêu khích như vậy, Triều Tiên sẵn sàng giáng đòn tấn công phủ đầu bất ngờ và tiến hành cuộc chiến tranh nhằm thống nhất hai miền.
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên rất căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới, còn Mỹ đã cử nhóm tàu tấn công cùng tàu sân bay Carl Vinson tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên cùng các động thái gây sức ép khác.Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi đầu tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công khai tuyên bố thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên đã hết.
Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng coi những hành động gần đây của phía Washington là động thái đe dọa rõ ràng và khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để đáp trả nếu bị tấn công, kể cả việc dùng vũ khí hạt nhân.
Những hành động, lời nói đáp trả qua lại giữa hai bên khiến dư luận lo ngại nguy cơ bùng phát chiến sự nếu không kịp thời "tháo ngòi" căng thẳng.
Dù phía Washington sau đó đã có những tuyên bố xoa dịu hơn, như để ngỏ giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, song khả năng đối thoại giữa các bên hiện vẫn còn rất xa vời.
Trong khi đó, ở một diễn biến khác có liên quan, cùng ngày, Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế với Turkmenistan và vùng Viễn Đông của Nga, trong nỗ lực đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng.Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết một phái đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Triều Tiên gần đây đã thăm Turkmenistan.
Hai bên đã bàn thảo các vấn đề thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Turkmenistan, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Cũng theo KCNA, các quan chức Triều Tiên cũng đã thăm vùng Viễn Đông của Nga và gặp các quan chức tại đây để thảo luận về việc tăng cường hợp tác khu vực.
Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và thành phố Vladivostok của Nga có các chuyến bay thẳng thường xuyên. Hai bên thống nhất về quy định xuất khẩu lao động hồi tháng 3 vừa qua./.
Tin liên quan
Thêm dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6
Theo một số hình ảnh chụp vệ tinh, có dấu hiệu của một số xe kéo dẫn đến bãi phế liệu và một xe chở thiết bị nhỏ cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











