BNEWS Kết quả nghiên cứu hình dạng bên ngoài tàu ngầm lớp “Cá voi” của Triều Tiên cho thấy đã có sự thay đổi nhiều về mặt kỹ thuật ở khu vực bệ phóng để có thể phóng cùng lúc nhiều tên lửa đạn đạo.
Ngày 21/4, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên đã cải tiến tàu ngầm lớp “Cá voi” với việc mở thêm nhiều cửa thông gió ở khu vực các bệ phóng trên tàu ngầm sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo (SLBM).
Báo cáo trên nêu rõ kết quả nghiên cứu hình dạng bên ngoài tàu ngầm lớp “Cá voi” nói trên của Triều Tiên, vốn sử dụng tiến hành phóng loại tên lửa đạn đạo “Sao Bắc cực – KN11”, cho thấy đã có sự thay đổi nhiều về mặt kỹ thuật ở khu vực bệ phóng nhằm mục đích cải tiến để có thể phóng cùng lúc nhiều tên lửa đạn đạo.
Trước đó trong năm 2016, Triều Tiên đã 5 lần thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, trong đó duy nhất vụ thử hồi tháng 8/2016 được cho là thành công và tên lửa bay được hơn 500 km.
Báo cáo trên cũng đánh giá rằng vụ thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên vào tháng 8/2016 là chưa từng có tiền lệ và cho thấy Triều Tiên đã đạt được bước tiến nhanh đáng kể.
Trong một động thái liên quan, trước thềm lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tuần tới, Hàn Quốc tuyên bố đang ở trong tình trạng báo động cao
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng nêu rõ Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân đúng vào giai đoạn cuối các cuộc tập trận lớn mùa Đông.
Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận thương niên mà Triều Tiên lâu nay vẫn cáo buộc là mở màn cho sự xâm lược.
Bộ trưởng Lee Duk-haeng cho rằng đây là sự kiện mà rất nhiều thiết bị quân sự được tập trung tại Triều Tiên và nhiều khí tài chiến lược dồn về Hàn Quốc do các cuộc tập trận Hàn-Mỹ. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ không nơi lỏng cảnh giác.
Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã dự báo rằng Triều Tiên sẽ sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân, một động thái sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Dự kiến phái đoàn Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có cuộc gặp vào ngày 25/4 nhằm thảo luận kế hoạch để kiểm soát các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhận định những tuyên bố gần đây của Triều Tiên mang tính gây hấn nhưng không đáng tin cậy.
Phát biểu tại buổi họp báo ở Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, Bộ trưởng Mattis cho rằng "những lời lẽ gây quan ngoại của Triều Tiên gần đây đều là những từ ngữ lặp lại và không đáng tin cậy".
Bình luận trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi hôm 20/4 tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã có bài viết mang tính đe dọa Mỹ rằng nếu Washington phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ "xóa sổ không chỉ các lực lượng của Mỹ ở Hàn Quốc và các khu vực xung quanh mà còn cả trên lãnh thổ Mỹ".
Tin liên quan
Nhật Bản và Mỹ cân nhắc tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên
Cuộc tập trận trên được cho là nhằm đối phó với bất kỳ vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tiếp theo nào của Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.












