Trung Quốc: Doanh số bán ô tô tăng mạnh

06:16' - 15/08/2016
BNEWS Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy doanh số bán xe ô tô tại nước này trong tháng Bảy đạt 1,85 triệu chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015.
Trung Quốc: Doanh số bán ô tô tăng mạnh. Ảnh: left-lane.com

Đây là tháng thứ ba liên tiếp thị trường ô tô Trung Quốc ghi nhận kết quả tích cực, nhờ nền kinh tế nước này đang dần ổn định trở lại. Trước đó, trong tháng 6/2016, doanh số bán ô tô của Trung Quốc tăng 14,6% và đạt 2,07 triệu xe. 

Trong tháng Bảy, doanh số bán ô tô chở khách có động cơ với dung tích dưới 1,6 lít tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 1,14 triệu xe - chủ yếu nhờ chính sách cắt giảm thuế áp dụng với các xe động cơ nhỏ được Chính phủ Trung Quốc đưa ra hồi tháng Mười năm ngoái.

Năm 2015 được coi là một năm ảm đạm nhất trong 3 năm đối với thị trường ô tô Trung Quốc, khi số xe bán ra thị trường tăng chưa đầy 5% lên 24,6 triệu xe, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mất đà tăng trưởng.

Kinh tế Trung Quốc tăng 6,7% trong quý II/2016, bằng với quý I. Tuy nhiên, con số này giảm so với mức tăng 6,9% của cả năm 2015.

>>> NBS: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định bất chấp các chỉ số yếu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục