Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại trước năm 2050

19:29' - 26/12/2017
BNEWS Bộ Thương mại Trung Quốc mới lập ra "thời gian biểu" xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại khi đã đặt nền móng cho việc củng cố vị thế là quốc gia lớn về kinh tế và giao thương.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn phát biểu tại một hội nghị ở Buenos Aires, Argentina ngày 11/12. AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị công tác thương mại toàn quốc ngày 25/12, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cho biết căn cứ vào nội dung Nghị quyết chính trị của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) và thực tế của tình hình thương mại trong nước, Trung Quốc sẽ thực hiện thời gian biểu này theo ba bước: Cụ thể từ nay đến trước năm 2020, tiếp tục củng cố vị thế cường quốc về kinh tế-thương mại; trước năm 2035, sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại; trước năm 2050, hoàn thành toàn diện xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại.

Cũng theo ông Chung Sơn, trong 5 năm qua, tiêu dùng nội địa, kinh tế đối ngoại và thương mại, đầu tư hai chiều của Trung Quốc xếp hàng đầu thế giới, thể chế mới về kinh tế theo mô hình mở cửa từng bước được kiện toàn, phát triển về thương mại đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trung Quốc đã bước đầu trở thành cường quốc về kinh tế-thương mại, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho việc củng cố vị thế cường quốc kinh tế và xây dựng cường quốc về thương mại.

Trong 5 năm tới, để đẩy nhanh việc cải cách thương mại, ông Chung Sơn khẳng định rằng Trung Quốc cần thúc đẩy sáu nhiệm vụ then chốt gồm: tăng cường phát huy vai trò có tính cơ sở của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế; đẩy mạnh ưu thế cạnh tranh về kinh tế đối ngoại; nâng cao trình độ về đầu tư hai chiều; ưu việt hóa việc phân bố mở cửa khu vực; xây dựng quan hệ thương mại kinh tế quốc tế theo mô hình kiểu mới; tăng cường năng lực dịch vụ thương mại.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, trong các tháng 1-11/2017, kim ngạch ngoại thương của nước này đã lên tới 25.140 tỷ NDT (3.800 tỷ USD), tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường nhập khẩu và cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng, sản phẩm để thúc đẩy cán cân thương mại.

>>> Trung Quốc và Việt Nam thiết lập “hành lang logistics vàng”

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục