Trung Quốc có 200 triệu người sở hữu ô tô

14:50' - 19/04/2017
BNEWS Cục Quản lý giao thông thuộc Bộ An ninh công cộng Trung Quốc (MPS) cho biết số người sở hữu ô tô ở nước này tính đến tháng 3/2017 đã đạt 200 triệu người với tổng số 300 triệu xe.
Ngày càng có nhiều người Trung Quốc sở hữu ô tô riêng. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong quý I/2017 Trung Quốc có 8,2 triệu ô tô đăng ký mới, tương đương với mức cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, số người Trung Quốc có bằng lái ô tô tăng “chóng mặt”. Tính đến hết quý I/2017, Trung Quốc đã cấp 320 triệu bằng lái ô tô cho người dân, tăng 2,65% so với quý trước đó.

Trong một động thái liên quan Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA) cho biết quý I vừa qua đã có tổng số 5,56 triệu xe khách được bán ra, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng Ba doanh số bán xe khách chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi ô tô con và xe đa mục đích có doanh số bán giảm, xe thể thao đa dụng (SUV) lại có doanh số bán tháng Ba tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CPCA, nguyên nhân doanh số bán xe khách giảm là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tác động từ việc giảm các chính sách mua xe ưu đãi, và nhu cầu tiêu dùng cũng sụt giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục