BNEWS Một số chính quyền địa phương của nước này đã bắt đầu thiết lập các tài khoản giám hộ đặc biệt để khoanh vùng chi tiêu đối với các dự án bất động sản của “gã khổng lồ” nhà đất Evergrande.
Tập đoàn truyền thông Caixin của Trung Quốc vừa cho biết một số chính quyền địa phương của nước này đã bắt đầu thiết lập các tài khoản giám hộ đặc biệt để khoanh vùng chi tiêu đối với các dự án bất động sản của “gã khổng lồ” nhà đất Evergrande.
“Quay cuồng” với khoản nợ lên đến 305 tỷ USD, Evergrande đã bỏ lỡ thời hạn thanh toán trái phiếu (bằng đồng USD) trước đó.Điều này khiến giới đầu tư toàn cầu tự hỏi tương lai của tập đoàn này sau khi thời gian ân hạn 30 ngày kết thúc.
Tài khoản giám hộ đặc biệt đối với dự án bất động sản của Evergrande đã được thiết lập từ cuối tháng 8/2021 tại ít nhất 8 tỉnh nơi tập đoàn này đang có nhiều dự án chưa hoàn thành nhất, Caixin cho biết hôm 26/9 và trích dẫn một nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo của Evergrande. 8 tỉnh này bao gồm An Huy, Quý Châu, Hà Nam, Giang Tô và các thành phố ở phía Nam đồng bằng Châu Giang. Caixin cho biết các tài khoản giám hộ được thiết lập nhằm đảm bảo rằng những khoản thanh toán của người mua nhà được sử dụng đúng mục đích, đó là để hoàn thành các dự án nhà ở của Evergrande, chứ không phải để phục vụ mục đích khác như trả nợ cho chủ nợ. Tại một số thành phố phía Nam, chẳng hạn như Chu Hải và Thâm Quyến, các văn phòng của cơ quan quản lý nhà ở thuộc Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn Trung Quốc cũng đang giám sát và xem xét việc sử dụng quỹ trong các dự án của Evergrande. Hiện, Evergrande và Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin này. Trong những tháng gần đây, Evergrande rơi vào tình trạng khan tiền mặt, phần nhiều do sự lạm dụng mô hình kinh doanh vay để xây của tập đoàn này.Hậu quả là, Evergrande đã phải ngừng trả nợ cho một số nhà đầu tư và nhà cung cấp, đồng thời tạm dừng việc xây dựng nhiều dự án trên khắp Trung Quốc.
Tập đoàn Caixin cho biết Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn Trung Quốc cũng đã ấn định thời hạn đến ngày 24/9 để các văn phòng khu vực báo cáo về những lỗ hổng tài chính của các dự án mà Evergrande chưa thể hoàn thành, nhưng không rõ liệu điều này có được đáp ứng ngay lập tức hay không. Đến cuối tháng 6/2021, Evergrande vẫn còn 1.236 dự án để bán, bao gồm cả những dự án đã hoàn thành và đang xây dựng. Tờ Wall Street Journal cho biết giới chức Trung Quốc đã yêu cầu các chính quyền địa phương chuẩn bị cho sự sụp đổ có thể xảy ra của Evergrande, kêu gọi ngăn chặn tình trạng bất ổn và thu nhỏ tác động của những “cơn sóng ngầm” đối với phần còn lại của nền kinh tế.Tin liên quan
Giá vàng thế giới biến động ra sao với sự kiện của Evergrande?
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 24/9, dưới tác động của các kế hoạch chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiĐức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng
Từ ngày 1/10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu.












