Trung Quốc hoãn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp nhỏ

17:11' - 30/05/2020
BNEWS Các hộ kinh doanh cá thể ở Trung Quốc cũng có thể được hoãn nộp thuế trong giai đoạn trên cho đến kỳ nộp thuế đầu tiên của năm 2021.

Tổng cục Thuế Trung Quốc (STA) ngày 30/5 cho biết Trung Quốc sẽ hoãn các khoản thuế thu nhập phải nộp của các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhập thấp cũng như các hộ kinh doanh cá thể nhằm hỗ trợ họ khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có dấu hiệu “hạ nhiệt” ở nước này.

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận thấp được phép hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1/5 đến 31/12/2020 cho đến kỳ nộp thuế đầu tiên của năm 2021 khi họ đã hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu. Các hộ kinh doanh cá thể ở Trung Quốc cũng có thể được hoãn nộp thuế trong giai đoạn trên cho đến kỳ nộp thuế đầu tiên của năm 2021.

Theo STA, việc hoãn nộp thuế này áp dụng đối với bất kỳ hình thức thu thuế nào. Các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể đã nộp thuế song có đủ điều kiện được hoãn nộp thuế vẫn có thể nộp đơn đề nghị hoàn thuế.

Trong khi đó, theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, ngành sản xuất vật liệu xây dựng của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng 4,4% trong tháng 4/2020, sau khi sụt giảm trong quý I/2020 khi nước này nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng.

Sản lượng các nguyên vật liệu xây dựng chủ chốt của Trung Quốc đều tăng trong tháng 4/2020, trong đó sản lượng xi măng tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019. Nhờ đó, lợi nhuận của ngành sản xuất vật liệu xây dựng Trung Quốc trong tháng 4/2020 đã tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019 lên 42,8 tỷ NDT (tương đương khoảng 6 tỷ USD).

Còn theo người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Sun Wenjian, tính đến ngày 23/5, 99,7% số dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Trung Quốc đã được tiếp tục triển khai và 98,4% số doanh nghiệp vận tải của nước này đã khôi phục hoạt động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục