BNEWS Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 31/3 công bố số liệu cho biết, hoạt động chế tạo của nước này bất ngờ tăng trong tháng 3/2020.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 31/3 công bố số liệu cho biết, hoạt động chế tạo của nước này bất ngờ tăng trong tháng 3/2020, giữa bối cảnh các doanh nghiệp nỗ lực khôi phục hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo NBS, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng lên 52 điểm trong tháng 3/2020, so với mức 35,7 điểm của tháng 2/2020 và cao hơn mức dự báo 44,8 điểm của các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg (50 là ngưỡng phân định giữa sụt giảm và tăng trưởng).
NBS cho biết, kết quả trên cho thấy hơn 50% số công ty được khảo sát đã ghi nhận sự cải thiện trong hoạt động sản xuất so với tháng 2/2020. Tuy nhiên, điều này không phản ánh hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã quay trở lại các mức bình thường.
PMI trong lĩnh vực phi chế tạo của Trung Quốc trong tháng Hai đứng ở mức 52,3, cao hơn dự báo của giới phân tích. Chuyên gia Zhao Qinghe của NBS nhận định, mặc dù PMI trong lĩnh vực chế tạo đã phục hồi, các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với sức ép khá lớn trong vận hành và hoạt động sản xuất. Một phần lớn các doanh nghiệp đối mặt tình trạng eo hẹp vốn và nhu cầu thị trường suy yếu trong tháng 3/2020. Theo chuyên gia này, các thách thức phía trước là rất nghiêm trọng khi dịch COVID-19 lan rộng ra khắp thế giới và kéo lùi tăng trưởng thương mại toàn cầu. Giới phân tích dự báo PMI của Trung Quốc có thể sẽ lại giảm trong tháng 4/2020. Ông Tommy Xie, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Trung Quốc đại lục tại Ngân hàng OCBC, cho biết tháng 2/2020 thực sự là một tháng tệ hại đối với kinh tế Trung Quốc, khi các nhà chế tạo rơi vào tình trạng gián đoạn nguồn cung trầm trọng do nhiều nhà máy bị đóng cửa và hoạt động đi lại bị hạn chế. Trung Quốc được dự báo sẽ chứng kiến tác động của “cú sốc nhu cầu” trong tháng 4/2020, giữa lúc nhu cầu thế giới sụt giảm và các nhà máy tại nước ngoài dừng hoạt động. Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày công bố dữ liệu cho thấy, giá trị thương mại dịch vụ của nước này đạt 740,31 tỷ nhân dân tệ (khoảng 104,6 tỷ USD) trong hai tháng đầu năm 2020, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại dịch vụ 190,16 tỷ nhân dân tệ, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 31/3 cảnh báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể giảm từ mức 6,1% trong năm 2019 xuống 2,3% trong năm nay./.Tin liên quan
Hơn 98% công ty công nghiệp của Trung Quốc nối lại hoạt động
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, 98,6% số công ty công nghiệp lớn của Trung Quốc trên toàn quốc đã bắt đầu nối lại hoạt động từ ngày 28/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.











