BNEWS Số liệu chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc (MoC) cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng ổn định trong tháng Ba và cả quý I/2018.
Tại buổi họp báo ngày 12/4, người phát ngôn của MoC, ông Cao Phong cho biết FDI đổ vào Trung Quốc trong tháng Ba năm nay tăng trưởng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 88,14 tỷ NDT (khoảng 14,03 tỷ USD). Tính gộp trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2018, tổng lượng FDI đổ vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt tốc độ tăng trưởng 0,5% lên 227,54 tỷ NDT.
Trong ba tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới tại Trung Quốc tăng tới 124,7% so với cùng kỳ năm 2017, lên 14.340 doanh nghiệp. FDI đổ vào các lĩnh vực công nghệ cao đạt tốc độ tăng trưởng 12,8%, chiếm 19,3% tổng lượng FDI.Lĩnh vực chế tạo công nghệ cao tiếp tục chứng tỏ được sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thu hút được 22,5 tỷ NDT vốn FDI, tương đương với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 66%.
FDI từ các nước nằm trên tuyến “Vành đai và Con đường” đổ vào Trung Quốc trong quý I/2018 đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 76% so với cùng kỳ kỳ năm 2017.Theo người phát ngôn MoC, lãnh đạo Trung Quốc thời gian gần đây đã công bố một loạt biện pháp thúc đẩy cải cách và mở cửa, trong đó có những biện pháp như nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, tăng cường bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng nhập khẩu.
Những cam kết này đã cho thấy quyết tâm và sự tự tin của Trung Quốc trong việc thúc đẩy một chu kỳ mở cửa ở cấp độ cao.
Ông Cao Phong cho biết MoC hiện phối hợp với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc hoạch định một loạt chính sách như nới lỏng hạn chế đối với đầu tư nước ngoài, tăng cường mở cửa và cải thiện môi trường đầu tư.>>>Cổ phiếu Facebook hồi phục sau phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc
Tin liên quan
ASEAN và Trung Quốc lập các phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ chung
ASEAN và Trung Quốc ngày 12/4 đã chính thức khởi động toàn diện chương trình thiết lập các phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ chung nhằm thúc đẩy hợp tác sáng tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











