Trung Quốc: Lợi nhuận ròng của các DNNN do trung ương quản lý tăng mạnh

14:20' - 19/12/2021
BNEWS Theo SASAC, trong giai đoạn từ tháng 1-11/2021, lợi nhuận ròng của các DNNN do trung ương quản lý đã tăng lên 1,75 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 274,94 tỷ USD).

Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước của Quốc vụ viện Trung Quốc (SASAC) ngày 18/12 cho biết, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do trung ương quản lý đã đạt tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh mẽ trong thời gian từ tháng 1-11/2021.

Theo SASAC, trong giai đoạn từ tháng 1-11/2021, lợi nhuận ròng của các DNNN do trung ương quản lý đã tăng lên 1,75 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 274,94 tỷ USD).

SASAC cũng cho biết các doanh nghiệp trong ngành xăng dầu và hóa dầu, sắt thép cũng như ngành than đã có mức tăng lợi nhuận rõ rệt.

Tỷ lệ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của các DNNN trực thuộc trung ương trong suốt thời gian này đã tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước lên 2,3%.

Theo SASAC, kể từ đầu năm nay, các DNNN thuộc trung ương quản lý đã tăng tốc đầu tư vào các ngành chiến lược mới nổi. Từ tháng 1-9/2021, đầu tư của các DNNN trực thuộc trung ương vào các ngành chiến lược mới nổi đạt 726,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào cuối tháng trước, tỷ lệ nợ trên tài sản của các DNNN do trung ương quản lý của nước này là 65,1%./. 

>>Xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó vì hàng loạt quy định mới 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục