BNEWS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa công bố số liệu cho thấy, tổng giá trị trái phiếu được phát hành tại Trung Quốc đạt 5.300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 748,6 tỷ USD) trong tháng 3/2020.
Giá trị trái phiếu chính phủ đạt 370 tỷ nhân dân tệ, trong khi giá trị trái phiếu do chính quyền các địa phương phát hành là 387,5 tỷ nhân dân tệ.
Tính đến cuối tháng 3/2020, quy mô thị trường trái phiếu của Trung Quốc đã ở mức 103.000 tỷ nhân dân tệ.
Trung Quốc đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu của chính quyền các địa phương trong năm nay nhằm hỗ trợ các dự án được triển khai với mục tiêu giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.
Tính đến cuối tháng 3/2020, dự nợ của chính quyền các địa phương đứng ở mức 22.500 tỷ nhân dân tệ.
Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Trung Quốc mới đây cho biết, thu ngân sách của nước này trong quý I/2020 đã giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 4.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 650,4 tỷ USD).
Theo bộ này, thu ngân sách sụt giảm mạnh là do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những yếu tố khác như các biện pháp cắt giảm thuế và phí khổng lồ của nước này.
Do tác động của dịch COVID-19, Trung Quốc đã cắt giảm cơ sở thuế và đưa ra nhiều biện pháp như miễn, giảm và hoãn trả thuế để hỗ trợ cho công tác phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ tăng thu ngân sách quốc gia đã giảm khoảng 10 điểm phần trăm.
Cũng trong quý I/2020, chi ngân sách của Trung Quốc giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 5.530 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, đáng chú ý, chi cho y tế tăng 4,8% lên 497,6 tỷ nhân dân tệ.
Các cơ quan tài chính ở các cấp đã phân bổ 145,2 tỷ nhân dân tệ cho công tác phòng chống và kiếm soát dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, chính phủ đã chi 156 tỷ NDT để hỗ trợ cho những đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh.
Sang quý II/2020, thu ngân sách của Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục giảm. Nhưng một quan chức của Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng cùng với quá trình nối lại hoạt động sản xuất và đưa cuộc sống trở lại bình thường, đà giảm thu ngân sách sẽ thu hẹp dần./.
Tin liên quan
Triển vọng phục hồi kinh tế Trung Quốc còn nhiều bấp bênh
Với mức tăng trưởng âm lần đầu tiên trong gần ba thập niên qua, giới phân tích đang tỏ ra lo ngại hơn về triển vọng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Á này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.











