Trung Quốc sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với thịt lợn và đậu tương của Mỹ

18:13' - 13/09/2019
BNEWS Động thái này là dấu hiệu mới nhất về sự “hạ nhiệt” trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Quốc kỳ Trung Quốc (phải) và quốc kỳ Mỹ được chuẩn bị tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Argentina tháng 12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Tân Hoa Xã ngày 13/9 dẫn nguồn tin chính thức cho biết, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ đưa một số mặt hàng nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương và thịt lợn, ra khỏi danh sách hàng hóa bị nước này đánh thuế bổ sung.

Động thái trên, dấu hiệu mới nhất về sự “hạ nhiệt” trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, diễn ra trước khi vòng đàm phán thương mại mới giữa hai nước diễn ra vào tháng 10/2019.

Cả Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua đều có những động thái mang tính  “hòa giải” với việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu nông sản Mỹ trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc đã áp mức thuế bổ sung 25% đối với các nông sản Mỹ, trong đó có thịt lợn và đậu tương từ tháng 7/2018. Sau đó, Trung Quốc đã tăng thuế đối với đậu tương và thịt lợn nhập khẩu của Mỹ thêm lần lượt 5% và 10% kể từ ngày 1/9.

Theo Tân Hoa Xã, "Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp liên quan mua một số lượng nhất định đậu tương, thịt lợn và các nông sản khác của Mỹ kể từ ngày 13/9 theo các nguyên tắc của thị trường và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)".

Trước khi Trung Quốc thông báo miễn áp thuế bổ sung đối với thịt lợn và đậu tương, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mua ít nhất 10 tàu đậu tương Mỹ trong ngày 12/9, mức cao nhất kể từ tháng 6/2019.

Các quan chức cấp thấp của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Washington (Mỹ) trước khi các cuộc đàm phán giữa những nhà đàm phán thương mại cấp cao của hai nước này nhóm họp vào tháng 10/2019.

Tổng thống Donald Trump ngày 12/9 cho hay ông mong muốn một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc, song không loại trừ khả năng hai nước đạt được một thỏa thuận tạm thời./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục