Trung Quốc siết chặt thị trường hàng xa xỉ không chính thức
Đây là nỗ lực nhằm khuyến khích hoạt động mua sắm ở trong nước và siết chặt thị trường không chính thức mà người mua lựa chọn để tránh thuế.
Mặc dù các tín đồ mua sắm người Trung Quốc chỉ đóng góp 1/3 trong doanh số bán xa xỉ phẩm trên toàn cầu, doanh số bán tại Trung Quốc đại lục thực sự chỉ chiếm 1/5.
Số còn lại là các mặt hàng được mua ở nước ngoài, hoặc là do khách du lịch người Trung Quốc đặt hàng từ các trang web của nước ngoài hoặc được những cá nhân xách tay từ nước ngoài về bán ở trong nước.
Việc người Trung Quốc mua sắm ở nước ngoài khiến chính phủ nước này bị thất thu thuế và cũng không khuyến khích được hoạt động tiêu dùng trong nước, nhất là với các mặt hàng cao cấp, để cân bằng lại nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, điều mà lâu nay đang được hướng tới.
Các mặt hàng xa xỉ như một chiếc túi hiệu Dolce & Gabbana mới nhất được mua ở Milan hay Paris có thể rẻ hơn khoảng 50% so với ở Trung Quốc đại lục, mặc dù các thương hiệu như Chanel với giá tại Trung Quốc rẻ hơn vào năm ngoái đã giảm được sự chênh lệch này.
Một số người Trung Quốc chuộng mua các sản phẩm đắt tiền ở nước ngoài bởi có thể chắc chắn hơn rằng chúng là hàng thật và có được các lựa chọn và các dịch vụ tốt hơn ở trong nước.
Các hãng sản xuất hàng xa xỉ đã đầu tư mở cửa hiệu ở Trung Quốc nhưng đôi khi các cửa hiệu quá vắng khách, điều có nguy cơ làm tổn hại đến các thương hiệu.
Tình hình trở nên đáng ngại hơn trong năm qua, khi số liệu của hãng tư vấn Bain & Co cho thấy mức tiêu thụ hàng xa xỉ tại Trung Quốc đại lục giảm 2% trong năm 2015, mặc dù sức mua của khách hàng Trung Quốc tăng 251% tại Nhật Bản, 31% tại châu Âu và 33% tại Hàn Quốc.
Để đối phó những người bán hàng xách tay, Chính phủ Trung Quốc tuần trước đã tăng mức phạt với những người làm tờ khai giả và thắt chặt kiểm soát hải quan.
Các nhà chức trách đang tăng cường bắt giữ những hành lý chất đầy hàng xa xỉ tại sân bay và đánh thuế số hàng này.
Từ ngày 8/4, Trung Quốc cũng sẽ tăng thuế đánh vào một loạt mặt hàng hoặc được đặt trực tuyến từ nước ngoài hoặc được xách tay về.
Trung Quốc cũng thắt chặt việc sử dụng thẻ thanh toán UnionPay ở nước ngoài.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường ô tô Trung Quốc
17:19' - 26/04/2016
Doanh số bán xe ô tô tại Trung Quốc năm 2015 chỉ tăng 4,7% và đạt 24,6 triệu chiếc, thấp hơn so với mức tăng 6,9% trong năm 2014.
-
Bất động sản
Người Trung Quốc đổ 30 tỷ USD vào bất động sản Mỹ
06:01' - 06/04/2016
Không chỉ dồn vào đầu tư lĩnh vực khách sạn tại Mỹ, người Trung Quốc giờ còn là chủ sở hữu nhiều nhà ở tại đây trong năm 2015.
-
Chuyển động DN
Trung Quốc: Các “đại gia” hàng không làm ăn khấm khá
08:39' - 03/04/2016
Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc vừa công bố lợi nhuận ròng cả năm 2015 vẫn tăng mạnh nhờ lượng khách ngày càng nhiều, bất chấp nền kinh tế tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu lao dốc gần 12%, dòng tiền đầu cơ đẩy giá bạc bứt phá
11:24'
Giá bạc tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường nhận được lực đỡ từ các yếu tố vĩ mô. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất hơn 1,5% về mức 2.773 điểm.
-
Hàng hoá
IEA tính tung 182 triệu thùng dầu để hạ nhiệt giá năng lượng
11:02'
Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất tung ra 182 triệu thùng dầu dự trữ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu sau khi xung đột Trung Đông đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng rủi ro lạm phát kinh tế.
-
Hàng hoá
Hàn Quốc hạ giá nhiên liệu trên cao tốc để giảm áp lực logistics
10:35'
Hàn Quốc giảm giá nhiên liệu tại các trạm xăng trên đường cao tốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và người dân, góp phần kìm chi phí logistics trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.
-
Hàng hoá
Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vượt dự đoán kể từ đầu năm 2026
09:23'
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 21,8% trong hai tháng đầu năm 2026, đưa thặng dư thương mại lên mức kỷ lục hơn 213 tỷ USD, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng cao đối với sản phẩm công nghệ và điện tử.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm mạnh nhất kể từ năm 2022
07:47'
Trong phiên giao dịch ngày 10/03, thị trường dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh khi giá dầu lao dốc hơn 11%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ năm 2022.
-
Hàng hoá
Trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng, dầu tăng từ 23h45 ngày 10/3
00:52'
Từ 23h45 phút ngày 10/3, giá các loại xăng, dầu tiếp tục tăng theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.
-
Hàng hoá
Các địa phương siết chặt giám sát, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu
20:24' - 10/03/2026
Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động mạnh, các địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp giám sát, điều tiết thị trường nhằm đảm bảo nguồn cung thông suốt.
-
Hàng hoá
Phát biểu của Tổng thống Mỹ xoa dịu thị trường dầu
16:57' - 10/03/2026
Giới phân tích nhận định phát biểu của ông Trump cho rằng chiến dịch quân sự tại Iran "gần hoàn tất" đã xoa dịu thị trường, sau những phản ứng rất mạnh trong phiên trước.
-
Hàng hoá
Giá dầu loanh quanh gần mức 90 USD/thùng trong chiều 10/3
16:19' - 10/03/2026
Trong phiên chiều 10/3 tại châu Á, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 6,28 USD, tương đương 6,3%, xuống 92,68 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI giảm 6,19 USD, tương đương 6,5%, xuống 88,58 USD/thùng.

Thị trường hàng xa xỉ không chính thức ở Trung Quốc bị siết chặt. Ảnh: reuters