Trung Quốc thúc đẩy sản xuất và sử dụng năng lượng địa nhiệt

11:23' - 04/10/2017
BNEWS Trung Quốc dự định sẽ gia tăng khối lượng sử dụng năng lượng địa nhiệt hàng năm lên mức tương đương với 70 triệu tấn than đá quy đổi vào năm 2020.

Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết nước này dự định sẽ gia tăng khối lượng sử dụng năng lượng địa nhiệt hàng năm lên mức tương đương với 70 triệu tấn than đá quy đổi vào năm 2020 nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào than đá và đẩy lùi ô nhiễm môi trường.

Theo bản kế hoạch được NDRC phối hợp với Cục Năng lượng Quốc gia (NEA) xây dựng, khối lượng sử dụng năng lượng địa nhiệt hàng năm để phục vụ mục đích sưởi ấm ở Trung Quốc sẽ đạt tới mức tương đương 40 triệu tấn than đá quy đổi vào năm 2020.

“Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 về phát triển năng lượng tái tạo” (giai đoạn 2016 - 2020) đã đề ra mục tiêu tới cuối năm 2020, các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo ở Trung Quốc sẽ cung cấp khoảng 1.900 tỷ kWh điện, chiếm 27% tổng công suất phát điện trên toàn quốc.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy cơ cấu năng lượng của Trung Quốc đã và đang tiếp tục được cải thiện trong nửa đầu năm 2017.

Theo đó, lượng tiêu thụ than đá dừng lại ở mức 1,83 tỷ tấn, chiếm 59,8% nhu cầu sử dụng năng lượng tổng thể của toàn bộ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016. Trái lại, tỷ trọng của khí đốt tự nhiên và các loại nhiên liệu phi hoá thạch lại tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lên mức 20%.

Trung Quốc đã đề ra mục tiêu cắt giảm tỷ lệ sử dụng than đá trong cơ cấu tổng thể các nguồn năng lượng xuống dưới mức 58% trong năm 2020.

>>>“Thủ phủ than đá” ở Trung Quốc chính thức cấm bán than

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục