Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão Wipha

08:24' - 21/07/2025
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, vào lúc 06 giờ ngày 21/7, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam về cơn bão Wipha.
Theo cơ quan này, bão Wipha đã đổ bộ vào vùng ven biển đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông vào lúc 20h15 tối ngày 20/7. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102 km/h), áp suất thấp nhất tại tâm bão là 980 hPa.

Sau khi đổ bộ, Wipha đã suy yếu xuống cấp bão nhiệt đới tại địa bàn thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/7, tâm bão nằm tại Liêm Giang, tọa độ vĩ độ Bắc 21.5°, kinh độ Đông 110.3°, với sức gió lớn nhất đạt cấp 8 (62-74 km/h), áp suất tại tâm là 982 hPa. Dự báo, Wipha sẽ di chuyển theo hướng Tây chếch Nam, tốc độ 15–20km/h, và sẽ tiến vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ vào sáng 21/7. Cường độ của bão sẽ tiếp tục mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng ven biển phía Bắc Việt Nam trong ngày 22/7 với cấp độ bão nhiệt đới mạnh cấp 10–11 (từ 89-117 km/h).

 
Trung tâm này tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam về mưa to đến rất to tại các khu vực Trung – Đông và Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), đảo Hải Nam, Nam và Tây tỉnh Quảng Tây, Trung – Đông tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam tỉnh Chiết Giang, Tây tỉnh Giang Tây, Tây và Nam tỉnh Hồ Nam, Tây tỉnh Hồ Bắc, Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam tỉnh Cát Lâm, Đông và Nam tỉnh Liêu Ninh, Trung – Bắc tỉnh Sơn Đông, Bắc tỉnh Hà Nam, Nam vùng lòng chảo Tứ Xuyên, Nam Trùng Khánh, Bắc và Tây Nam tỉnh Quý Châu, Đông Nam tỉnh Vân Nam...

Trong đó, một số khu vực như bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông, Trung – Tây và Bắc đảo Hải Nam, vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây, Đông Nam tỉnh Liêu Ninh, Bắc tỉnh Sơn Đông sẽ xuất hiện mưa rất to. Cục bộ tại Tây Bắc đảo Hải Nam có thể xảy ra mưa đặc biệt lớn với lượng mưa từ 250-320mm. Một số có nơi còn xảy ra dông, gió giật mạnh và các hình thái thời tiết đối lưu nguy hiểm khác.

Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo chính phủ và các cơ quan liên quan cần thực hiện đầy đủ công tác ứng phó khẩn cấp phòng chống mưa lớn theo chức trách; cắt nguồn điện ngoài trời nguy hiểm, tạm dừng các hoạt động ngoài trời; những đơn vị nằm trong vùng nguy hiểm nên ngừng học, ngừng làm việc, và có biện pháp chuyên biệt để đảm bảo an toàn cho học sinh, trẻ nhỏ và người đi làm đã có mặt tại trường/làm việc; tăng cường công tác thoát nước cho khu vực thành thị và nông nghiệp, đề phòng các thảm họa có thể phát sinh như lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, ngày 20/7, Ủy ban Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cũng đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp quốc gia cấp 4 nhằm đối phó với ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão Wipha gây ra tại tỉnh Quảng Đông. Một tổ công tác đã được cử đến khu vực bị thiên tai để khảo sát trực tiếp tình hình, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc đảm bảo cuộc sống cơ bản cho người dân vùng bị ảnh hưởng, cũng như thực hiện công tác cứu trợ thiên tai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục