BNEWS Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tranh thủ tăng thị phần trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu thế giới còn yếu.
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tranh thủ tăng thị phần trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu thế giới còn yếu, dù vậy, điều này được đánh giá có thể làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên một số thị trường hàng hóa thế giới, trong đó có thị trường thép.
Theo số liệu từ Hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) về Thương mại và Việc làm, tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng hàng xuất khẩu toàn cầu đã tăng lên 13,8% trong năm 2015, từ 12,3% trong năm 2014, và là mức cao nhất một quốc gia từng ghi nhận kể từ khi Mỹ chiếm vị trí dẫn đầu vào năm 1968.
Kết quả này dường như trái ngược với nhiều nhận định viện dẫn sự gia tăng chi phí lao động cũng như giá trị đồng NDT tăng lên so với đồng USD trong một thập niên qua sẽ khiến Trung Quốc mất thị phần hàng xuất khẩu vào tay các đối thủ khác có giá cả rẻ hơn.
Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành chế tạo được xây dựng trong giai đoạn nước này thúc đẩy phát triển công nghiệp trong nhiều thập niên gần đây đã duy trì “guồng máy” xuất khẩu của Trung Quốc và là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có giá trị cao hơn.
Dù vậy, mặc dù các công ty Trung Quốc đang nỗ lực tiến vào những phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị hàng hóa, nước này cũng đồng thời “giải phóng” hàng hóa tồn kho do tình trạng dư thừa sản lượng ở các lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp thép.
Mỹ và bảy quốc gia khác ngày 19/4 kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng dư thừa sản lượng thép trên toàn cầu, mà một số nước cáo buộc Trung Quốc là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng thép.
Ngày 21/4, Bắc Kinh công bố hàng loạt chính sách thúc đẩy xuất khẩu máy móc, trong đó có giảm thuế và khuyến khích ngân hàng cấp vốn vay cho các donh nghiệp xuất khẩu. Mặt hàng máy móc và thiết bị cơ khí chiếm tỷ trọng lớn trong hàng xuất khẩu của nước này.
Tin liên quan
Trung Quốc: Nợ nần cao có thể làm trệch “đường ray” tăng trưởng
Đến cuối tháng 3/2016, trị giá các khoản vay còn tồn đọng của các tổ chức tài chính Trung Quốc đã tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 98.560 tỷ NDT (15.210 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.
-
Kinh tế Thế giớiAI khó dẫn đến cắt giảm nhân sự hàng loạt
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành phần không thể thiếu của môi trường làm việc hiện đại, những lo ngại về việc cắt giảm nhân sự hàng loạt đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
-
Kinh tế Thế giớiS&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Mỹ ở mức AA+
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings vừa giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ mức AA+, chỉ thấp hơn một bậc so với mức xếp hạng cao nhất AAA, đồng thời duy trì triển vọng "ổn định".
-
Kinh tế Thế giớiMỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa tăng mạnh
Theo thống kê của Trading Economics, Mỹ duy trì tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa liên tục từ năm 1976. Trong năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đạt hơn 1.200 tỷ USD.












