BNEWS Siêu dự án Trung tâm Hội nghị APEC là công trình hạ tầng cốt lõi, mang tầm chiến lược quốc gia đang dần lộ diện dáng hình trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Theo Sun Group Vùng miền Nam, trên đại công trường đảo Ngọc, Trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng hiện rõ vóc dáng của tổ hợp phục vụ APEC 2027. Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát đa năng đã hoàn thành 97 - 98% kết cấu bê tông cốt thép đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, với nhịp thi công ngày càng khẩn trương.
Tại khu S2 - Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát APEC) và khu S3 - Trung tâm Hội nghị APEC, công trường đang chuyển nhanh từ phần thô sang lắp dựng kết cấu thép, triển khai cơ điện và hoàn thiện, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về diện mạo.
Theo đó, Trung tâm Hội nghị APEC là hạng mục có tiến độ cao nhất trong tổ hợp, phần bê tông đạt 98%, kết cấu thép của công trình đã hoàn thành 93% và công tác xây thô đạt khoảng 58%. Với phần kết cấu chính gần hoàn tất, các đội thi công đang đồng loạt triển khai mái, hệ bao che, kiến trúc mặt ngoài và những khu vực chức năng bên trong.
Hệ kết cấu thép quy mô lớn của trung tâm dần được lắp kín. Các cấu kiện được lắp dựng liên tục để tạo mặt bằng cho những công đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài trước ngày 30/10/2026.
Sau mốc đóng kín mặt ngoài, Trung tâm Hội nghị APEC còn khoảng 5 tháng để hoàn thiện nội thất và lắp đặt thiết bị trước ngày 30/3/2027.
Lãnh đạo Sun Group Vùng miền Nam chia sẻ, công trường duy trì nhịp thi công liên tục trong mùa mưa Phú Quốc. Bên cạnh thời tiết, dự án còn đối mặt với áp lực về nguồn nguyên vật liệu, vận chuyển đường biển và nhiều thiết bị phải nhập khẩu. Sun Group đã chủ động lên phương án cung ứng, nhiều lô hàng được đưa về Việt Nam, một số dây chuyền đã lắp đặt và chuẩn bị vận hành, hạn chế nguy cơ tiến độ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
Trong chuyến công tác tại Phú Quốc đầu tháng 8/2026, Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương trực tiếp thị sát Trung tâm Hội nghị APEC đánh giá tiến độ tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ghi nhận sự thay đổi nhanh chóng của công trường so với lần kiểm tra trước đó.
Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ yêu cầu tỉnh An Giang, các Bộ, ngành và doanh nghiệp xử lý ngay những vướng mắc về thủ tục, đất đai, cơ chế đầu tư, vật liệu và thiết bị; đồng thời, công việc thuộc thẩm quyền cấp nào phải được giải quyết dứt điểm ở cấp đó.
Các công trình phải bảo đảm đồng bộ tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và cảnh quan, sớm chuẩn bị hệ thống điện dự phòng, đường truyền, thiết bị cùng phương án an ninh phù hợp, sẵn sàng vận hành, khai thác hiệu quả.
Dự án Trung tâm Hội nghị APEC tọa lạc tại khu lấn biển Bãi Đất Đỏ, với diện tích sử dụng đất hơn 16 ha thuộc Nam đảo Phú Quốc, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng theo phương thức PPP do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư và thi công.
Dự án gồm các hạng mục công trình: Trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, 1 tầng hầm khoảng 6.500 chỗ; nhà hát đa năng có 6 tầng nổi và 1 tầng hầm khoảng 4.000 chỗ; công viên cây xanh 50.720 m²; công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác…
Công trình có diện tích bao phủ mái khoảng 52.000 m², tổng diện tích sàn 107.000 m². Điểm nhấn của dự án là ballroom rộng 11.050 m² với nhịp vượt không cột 81m, được thiết kế để phục vụ các hội nghị, triển lãm và sự kiện quy mô lớn. Theo hồ sơ thiết kế, quy mô của ballroom này vượt Caesars Forum (Las Vegas, Mỹ) - trung tâm hiện sở hữu ballroom lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 10.220 m².
Siêu dự án Trung tâm Hội nghị APEC hứa hẹn trở thành biểu tượng ngoại giao và kinh tế mới của đất nước phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, góp phần nâng tầm vị thế đối ngoại và hình ảnh quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Việc đầu tư một siêu tổ hợp hội nghị hiện đại hàng đầu trong lịch sử các kỳ APEC chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện ngoại giao đa phương cấp cao nhất của Việt Nam trước 21 nền kinh tế thành viên.
Cạnh đó, sự xuất hiện của Trung tâm Hội nghị APEC không chỉ nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng mà còn biến đảo Ngọc thành điểm đến chiến lược cho các sự kiện chính trị, kinh tế và hội nghị thượng đỉnh (MICE) toàn cầu trong tương lai.
Triển khai thực hiện các dự án chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đến nay, An Giang đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các dự án, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao cho An Giang triển khai thực hiện 21 dự án, phân chia làm 2 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, tỉnh đã ban hành đầy đủ 9/9 Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, 10/10 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án).
Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án APEC trong năm 2026 hơn 13.298 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 8.294 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 5.000 tỷ đồng và giải ngân đến nay đạt tỷ lệ gần 50%. Tiếp đến, nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 11/11 dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, trong tổng số 21 dự án, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công theo đúng quy định pháp luật. Nhiều gói thầu đang được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Trong đó, có 5 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra, gồm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc; dự án Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; dự án Khu Đô thị du lịch Núi Ông Quán; dự án nhà máy nước Hồ Cửa Cạn.
“Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh chủ động rà soát, xử lý kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để xin ý kiến hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm sự phối hợp thông suốt, đồng bộ. Qua đó, giữ vững mục tiêu tiến độ, chất lượng, an toàn và minh bạch trong toàn bộ quá trình chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chia sẻ.
Tin liên quan
Quốc hội: Công khai tiêu chí xác định dự án phục vụ APEC 2027 được áp dụng chính sách đặc thù
Quốc hội thống nhất cần cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phục vụ APEC 2027, nhưng yêu cầu không hợp pháp hóa sai phạm, không tạo tiền lệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuyên gia Anh: 4 bước chuyển chiến lược của Việt Nam củng cố niềm tin đối tác quốc tế
Bốn bước chuyển chiến lược đang định hình mô hình phát triển mới của Việt Nam, hướng tới tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTinh gọn bộ máy: Sắp xếp để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn
Hơn một năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả bước đầu đã được ghi nhận.
-
Kinh tế Việt NamXung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, nông nghiệp xanh và các lĩnh vực công nghệ mới.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 nghìn ha lúa phát thải thấp - Bài 2: Chìa khóa để nhân rộng
Nếu hỗ trợ nông dân được xem là nền tảng, thì liên kết chuỗi chính là chìa khóa để thành phố Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu mở rộng diện tích lúa phát thải thấp lên 170 nghìn ha vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 ngàn ha lúa phát thải thấp - Bài 1: Nền tảng để mở rộng bền vững
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt diện tích 170.000 ha lúa canh tác phát thải thấp, tạo đà cho nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh trước “ngưỡng cửa” thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước một cột mốc mang tính bước ngoặt lịch sử khi Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đã chính thức được Chính phủ thông qua và trình Quốc hội xem xét.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Quy định rõ nguyên tắc, yêu cầu với hoạt động truyền thông chính sách
Sáng 9/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án luật liên quan ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xuất bản và phổ biến, giáo dục pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Tuần qua, kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như mở rộng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, đầu tư hạ tầng, năng lượng, tín dụng và thanh toán QR, tọa đàm Tái thiết sông Hồng...
-
Kinh tế Việt NamChương trình mục tiêu quốc gia: Giảm đầu mối quản lý, nâng hiệu quả nguồn lực
Theo phương án đề xuất, các mục tiêu, nhiệm vụ của 4 chương trình sẽ được sắp xếp lại theo nhóm vấn đề, không cộng gộp cơ học; đồng thời, giữ nguyên mục tiêu tổng thể và tổng nguồn lực.












