Tula (Nga) hợp tác với các địa phương Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực
Trong chuyến thăm, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thống đốc tỉnh Tula Aleksey Dyumin, thăm Công ty "Krasnobor" - nhà sản xuất thịt gà tây lớn nhất ở Nga, thăm điền trang của đại văn hào Lev Tolstoy, thăm một số xưởng may của người Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại tỉnh Tula.
Tại buổi làm việc với Thống đốc tỉnh, hai bên cùng điểm lại những hướng hợp tác chính giữa LB Nga nói chung và tỉnh Tula nói riêng với Việt Nam; nhất trí cho rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, trước hết trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá, nhân đạo và giáo dục.
Theo Thống đốc A. Duymin, kim ngạch thương mại giữa Tula và các địa phương của Việt Nam có chuyển biến tích cực, năm 2017 đạt 1 triệu USD, tăng 50% so với năm 2016, tuy nhiên con số này đang rất khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác hai bên. Tula sẵn sàng tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.Tula không có tài nguyên thiên nhiên như dầu, khí, nhưng đạt kết quả cao nhất trong lĩnh vực sản xuất và chế biến công nghiệp. Các ngành chủ yếu là chế tạo máy, gia công kim khí và công nghiệp thực phẩm.
Thống đốc Duymin cho rằng hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như dệt, du lịch, dược phẩm, chế tạo máy...đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào quê hương đại văn hào Nga Lev Tolstoy.
Hiện nhiều doanh nghiệp của tỉnh Tula rất quan tâm xuất khẩu hàng hoá, cung cấp những sản phẩm mà thị trường Việt Nam quan tâm. Ông cũng đề nghị thông qua Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cũng như các kênh hữu quan khác, Việt Nam có thể giới thiệu thế mạnh của mình và đề xuất những mặt hàng vốn là thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Tula.
Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng việc phát triển hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa các khu vực hai nước. Đại sứ khẳng định mối quan hệ hợp tác Việt Nam – LB Nga đã và đang phát triển rất tốt đẹp và được thử thách qua thời gian.Các cuộc gặp giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên, nhất là cuộc gặp và hội đàm trong tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.
Cuối tháng 10 vừa qua, đã diễn ra cuộc họp lần thứ 21 giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ Tướng Nga Maxim Akimov để bàn thảo về các biện pháp hợp tác giữa hai nước. Trên tổng thể mối quan hệ giữa hai nước như vậy, đoàn đại sứ quán Việt Nam đến Tula lần này đề cao mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Tula.
Theo Đại sứ, nhờ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực nên trao đổi thương mại giữa Việt Nam và LB Nga tăng đáng kể, 9 tháng năm nay tăng 30%, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu từ Nga như lúa mì, thịt... Việt Nam hàng năm nhập tới 2,5 triệu tấn lúa mì. Cán cân ngạch thương mại hiện nay đã cân bằng hơn.
Tuy nhiên, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Tula còn hết sức khiêm tốn. Đây chính là lý do để các địa phương của Việt Nam và tỉnh Tula cần tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp tới tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư.Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng đề xuất tỉnh Tula xúc tiến hợp tác, kết nghĩa với tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam, bởi giữa hai tỉnh này có nhiều nét tương đồng. Đại sứ cũng lưu ý năm 2019 tới Việt Nam và LB Nga sẽ tổ chức năm chéo- Năm Việt Nam tại LB Nga và Năm LB Nga tại Việt Nam, ông đề nghị tỉnh Tula tham gia tích cực vào hoạt động này.
Ngoài ra, Việt Nam rất quan tâm và mong muốn phía bạn Nga giúp đỡ đào tạo nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam tại hệ thống các trường đại học ở LB Nga và tại tỉnh Tula…
Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo tỉnh Tula đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Đại sứ hy vọng trong thời gian tới cộng đồng người Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền để họ yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh đóp góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, trở thành cầu nối hữu nghị vững chắc giữa hai nước. Đánh giá cao các đề xuất của Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Thống đốc Dyumin yêu cầu các bộ phận hữu trách tỉnh Tula nhanh chóng lập danh sách những lĩnh vực có tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác, đồng thời xúc tiến thủ tục kết nghĩa với một địa phương của Việt Nam. Trước đó, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác đã tới thăm một số cơ sở may của người Việt Nam để tìm hiểu điều kiện sinh hoạt và làm việc của công nhân. Đến thăm Công ty May Mùng 9 tháng 5, Đại sứ cùng đoàn công tác đã lắng nghe bà Đào Linh Chi, Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày quá trình hình thành và phát triển của công ty, tiền lương, chế độ an sinh xã hội của công nhân.Theo đó, công ty luôn nỗ lực cung cấp cho công nhân cuộc sống sinh hoạt sạch sẽ, ấm cúng, bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, đồng thời bảo đảm lượng công việc để người lao động có thu nhập trung bình từ 600 - 1.000 USD/tháng. Bên cạnh đó, hàng năm công ty đều tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi, cũng như cho công nhân đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh trên khắp nước Nga.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại tỉnh Tula.Theo Đại sứ, trong những năm qua nước Nga gặp rất nhiều khó khăn nên cũng tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh của người Việt Nam tại LB Nga. Nhờ nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng người Việt ở nơi xa, vượt qua được các khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên và được chính quyền địa phương đánh giá rất cao.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại tỉnh Tula có khoảng 30 xưởng may của người Việt đang tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động Việt Nam với mức thu nhập dao động từ 600 - 1.000 USD. Đại sứ hy vọng bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, có cuộc sống khấm khá, đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
Xem thêm:
>>Kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc có thể đạt 110 tỷ USD trong năm 2018
>>Kinh tế tăng trưởng, Nga cam kết tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Có thể không diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ
12:37' - 06/11/2018
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) trong tuần này có thể sẽ không diễn ra như những gì được giới chức hai nước thông báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Ngoại trưởng Nga: EU thiệt hại hơn 100 tỷ euro vì trừng phạt
07:41' - 06/11/2018
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thiệt hại của EU do áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga theo "chỉ đạo trực tiếp" từ Mỹ là hơn 100 tỷ euro, trong khi Washington không gánh chịu thiệt hại.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế tăng trưởng, Nga cam kết tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài
07:07' - 02/11/2018
Ngày 1/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đang trên đà tăng trưởng, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài.
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn Đường sắt Nga RZD quan tâm hợp tác với Việt Nam
07:39' - 31/10/2018
Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến công tác Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã làm việc với Tập đoàn công nghệ cao Rostekh và Tập đoàn Đường sắt Nga RZD.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Ngành xây dựng Hải Phòng chuyển dịch theo hướng công nghệ xanh
21:13' - 07/02/2026
Chiều 7/2, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức Hội nghị "Hải Phòng – Kết nối nguồn lực, kiến tạo tương lai" xác định phương hướng phát triển cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Doanh nghiệp
Toyota trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt ở Phú Thọ
09:03' - 07/02/2026
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Toyota Việt Nam cùng Công đoàn Công ty tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các gia đình có người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt tại Phú Thọ.
-
Doanh nghiệp
Lotte Shopping thoát lỗ, kinh doanh tại Việt Nam đóng góp nổi bật
06:30' - 07/02/2026
Năm 2025, Lotte Shopping đạt nhuận tăng 15,6%, chính thức chuyển từ thua lỗ sang có lãi, trong đó kết quả kinh doanh khởi sắc tại Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.
-
Doanh nghiệp
Đồng Tháp xoay trục tăng trưởng, ưu tiên vốn công nghệ cao
15:34' - 06/02/2026
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.
-
Doanh nghiệp
Nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam dự báo sẽ đạt quy mô 95 tỷ USD
13:03' - 06/02/2026
Theo báo cáo mới nhất do TikTok công bố, nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025.
-
Doanh nghiệp
Mở rộng lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh
11:27' - 06/02/2026
Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC).
-
Doanh nghiệp
Maersk cắt giảm 1.000 việc làm trước sức ép dư cung vận tải biển
08:19' - 06/02/2026
Ngày 5/2, Maersk thông báo cắt giảm 1.000 vị trí khối văn phòng khi doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sụt giảm mạnh, đồng thời cảnh báo tình trạng dư thừa công suất vận tải biển sẽ còn kéo dài.
-
Doanh nghiệp
OpenAI ra mắt Frontier, đẩy mạnh nền tảng AI cho doanh nghiệp
07:59' - 06/02/2026
Ngày 5/2, OpenAI công bố nền tảng doanh nghiệp mới Frontier, cho phép các công ty quản lý, triển khai và tối ưu tác nhân AI, qua đó mở rộng mạnh mẽ mảng khách hàng doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệp
Nvidia phản đối điều kiện "thiếu thực tế" của Mỹ trong thương vụ với Trung Quốc
15:13' - 05/02/2026
Dù Chính phủ Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng phê duyệt thương vụ bán chip AI cao cấp cho Tập đoàn công nghệ ByteDance (Trung Quốc), nhưng thỏa thuận này đang đứng trước nguy cơ bế tắc.

Quang cảnh hội đàm giữa Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Thống đốc tỉnh Tula Aleksey Dyumin. Ảnh Dương Trí-TTXVN
Thống đốc tỉnh Tula Aleksey Dyumin (ngoài cùng bên phải) đang giới thiệu cho Đại sứ Ngô Đức Mạnh chiếc ấm Samovar truyền thống của Nga. Ảnh: Dương Trí-TTXVN