BNEWS Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreshkin, kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ đạt 110 tỷ USD, vượt mục tiêu 100 tỷ USD đề ra trước đó.
Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreshkin ngày 9/11 cho biết Nga và Trung Quốc đã xác định được các định hướng làm việc trong lộ trình tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do quy mô rất lớn.
Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia về kết quả chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Trung Quốc, ông Oreshkin đánh giá về quy mô thỏa thuận này có tầm cỡ tương đương với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - "tiền thân" của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - nhằm tự do hóa thương mại dịch vụ và hàng hóa giữa Nga và Trung Quốc, thúc đẩy và bảo vệ đầu tư, thương mại điện tử, sự đi lại của công dân...Thỏa thuận này vượt ra ngoài lĩnh vực hàng hóa, bao trùm cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mua sắm công.
Hiện Nga và Trung Quốc đã hoàn thành bước đi đầu tiên là xác định các định hướng mà hai bên sẽ đề ra các giải pháp cụ thể.
Liên bang Nga và Trung Quốc đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2020. Theo thông tin mà ông Oreskin đưa ra, kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ đạt 110 tỷ USD, vượt mục tiêu 100 tỷ USD đề ra trước đó.
Ông Oreshkin cho biết thêm Nga và Trung Quốc đang thảo luận về nội dung từng mục của hiệp định. Hiệp định Tự do Thương mại giữa Nga và Trung Quốc khi có hiệu lực sẽ rộng mở cho các nước khác tham gia, nhằm mục đích gỡ bỏ được nhiều các rào cản thương mại hơn.
Từ nay đến cuối năm 2018, Nga và Trung Quốc cũng dự định ký thỏa thuận về thanh toán bằng đồng nội tệ. Hiện Nga đang nỗ lực tạo điều kiện để đồng ruble của Nga trở thành đồng tiền tự do chuyển đổi như đồng NDT của Trung Quốc.Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính của hai nước cũng đang làm việc để xây dựng được những cơ chế để giảm những chi phí khi thanh toán bằng nội tệ cho doanh nghiệp mà không cần qua đồng tiền thứ ba.
>>>Phân tích sự dịch chuyển trong quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung QuốcTin liên quan
Nga đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Washington
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Washington ngày 8/11 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai người Ukraine, một người Nga và chín thực thể đối với hành động liên quan tới tình hình Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.










