IBGE: Tỷ lệ thất nghiệp tại Brazil cao nhất kể từ năm 2012

09:23' - 28/11/2020
BNEWS Tỷ lệ người thất nghiệp ở Brazil - nền kinh tế số một Mỹ Latinh trong giai đoạn từ tháng 7-9/2020 đã tăng lên 14,6%, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2012.
Ngày 27/11, Viện Địa lý và thống kê Brazil (IBGE) cho biết, trong quý III/2020, 14,1 triệu người trong độ tuổi lao động tại nước này không có việc làm.

Theo IBGE, với con số trên, tỷ lệ người thất nghiệp ở Brazil - nền kinh tế số một Mỹ Latinh - trong giai đoạn từ tháng 7-9/2020 đã tăng lên 14,6%, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2012.

Tỷ lệ người lao động trong khu vực phi chính thức trong quý III/2020 tại Brazil đạt mức 38,4%, tương ứng với 31,6 triệu người, so với mức 36,9% ghi nhận vào ba tháng trước đó.

Trước đó, Cơ quan đăng ký người lao động và người thất nghiệp (Caged) của Brazil công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 394.989 việc làm chính thức trong tháng 10/2020.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, 12.231.462 người lao động tại Brazil đã tìm được việc làm, trong khi có 12.402.601 người bị sa thải.

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và tác động kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra ập đến Brazil vào thời điểm nước này vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2015-2016, khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này suy giảm 7%.

Kể từ đó, nền kinh tế Brazil tăng trưởng chưa đến 1% mỗi năm. Theo dự báo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Brazil, GDP của quốc gia Mỹ Latinh này sẽ giảm 4,5% trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục