BNEWS Ngày 22/5, báo Yomiuri đưa tin tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lần đầu tiên trong 8 tháng qua vượt mức 50%.
Kết quả một cuộc khảo sát do báo Yomiuri thực hiện ngày 20-21/5 cho thấy 56% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ chính phủ của ông Kishida, tăng so với mức 47% trong cuộc khảo sát ngày 14-16/4. Tỷ lệ không tán thành ở mức 33%, giảm so với mức 37% của cuộc khảo sát 5 tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tỷ lệ ủng hộ nội các tăng lên có thể liên quan đến những thành tựu ngoại giao của chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima và việc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 8/5.
Có 53% số người được hỏi đánh giá Thủ tướng Kishida đang thể hiện vai trò lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G7, trong khi 57% số ý kiến chung quan điểm rằng quốc tế xây dựng được động lực để hướng tới một “thế giới không có vũ khí hạt nhân”, một mục tiêu mà ông Kishida đã tuyên bố là nhiệm vụ cả đời của mình.
Về chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), có 86% số người được hỏi đồng ý về sự cần thiết ban hành luật pháp và các quy định khác để ngăn chặn sử dụng trái phép thông tin cá nhân và tài liệu có bản quyền. Khoảng 75% số người được hỏi cũng nhất trí rằng các nước thành viên G7 nên hợp tác để thiết lập các quy tắc quốc tế về AI.
Về khả năng giải tán và tổ chức tổng tuyển cử tiếp theo của Hạ viện, có 43% số người tham gia khảo sát cho rằng điều này không cần thiết cho đến khi nhiệm kỳ hiện nay kết thúc vào mùa Thu năm 2025; trong khi 20% dự đoán điều này sẽ xảy ra vào năm tới hoặc sau đó; 19% cho rằng điều này sẽ xảy ra trong năm nay; và 11% nói rằng điều này nên xảy ra càng sớm càng tốt. Kết quả này cho thấy không có nhiều người muốn Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện trước thời hạn.
Về sự ủng hộ của đảng chính trị, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhận được sự ủng hộ của 38% số người được hỏi, cao hơn so với mức 34% trong cuộc thăm dò trước. Ngoài ra, 41% số người được hỏi cho biết dự định bỏ phiếu cho LDP, cao hơn hẳn so với con số 31,13% chọn đảng Nippon Ishin./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nhật Bản sẽ yêu cầu đánh giá tác động của các đợt tăng lương gần đây
Ngày 15/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ra sắc lệnh cho chính phủ và ngân hàng trung ương tiến hành đánh giá xem liệu các đợt tăng lương gần đây có mang lại tác động bền vững hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.









