BNEWS Đoàn khảo sát của UBTVQH do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với đại diện các tỉnh miền Trung về Dự án cao tốc đường bộ Bắc – Nam phía Đông.
Ngày 16/5, tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi về mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa của Dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh đã báo cáo tình hình thực tế về quy hoạch và phát sinh về mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa của dự án cao tốc đi qua địa bàn. Theo đó, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có tổng diện tích rừng các loại gần 666 ha, đất rừng các loại gần 894 ha, đất trồng lúa nước gần 560 ha.Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương có tổng diện tích được phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là hơn 84 ha, toàn bộ là rừng trồng; tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp phần phát sinh, tăng thêm là gần 17 ha; tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH5 và phát sinh đề nghị điều chỉnh gồm: điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng từ 84,19 ha thành là 96,2 ha, điều chỉnh diện tích đất rừng từ 84,19 ha thành 101,19 ha. Dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phía Đông, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện có tuyến đường đi qua (Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ).
Về công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu thi công, ông Hà Sỹ Đồng cho biết, hiện nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn Quảng Trị đạt 30,88km trên 32,53 km (94,9%). Chiều dài còn lại chưa bồi thường, chi trả là 1,65km, thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh.
Tỉnh Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Hồ Chí Minh được 28,51/32,53km (87,6%), chiều dài còn lại chưa bàn giao mặt bằng sạch là hơn 4 km. Tổng số hộ ảnh hưởng phải tái định cư là 351 hộ, trong đó số hộ tái định cư trên tuyến chính cao tốc là 155 hộ; còn 196 hộ bị ảnh hưởng nằm ở phạm vi đường gom, hành lang đường bộ và nút giao thông chưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.
Các địa phương đã tích cực ưu tiên giải tỏa các hộ dân trên phạm vi tuyến chính cao tốc để bàn giao cho chủ đầu tư, trên tuyến chính đã di dời 93/155 hộ, còn lại 62 hộ đang tiếp tục tuyên truyền vận động. Trên địa bàn tỉnh có 9 khu tái định cư với diện tích trên 37 ha hiện đã cơ bản hoàn thành 6/9 khu tái định cư. UBND tỉnh cũng đã chấp thuận các mỏ cát, đá, đất đáp ứng khối lượng thi công của Dự án, đoạn qua địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 4 tỉnh đề xuất nhiều kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương như: Quảng Trị đề nghị Ủy ban Kinh tế trình Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022, đảm bảo phù hợp để địa phương triển khai theo đúng quy định. Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Chính phủ xem xét lại mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa của Dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, hợp lý với tình hình thực tế của địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn Chính phủ quy hoạch điều chỉnh bổ sung đất, đồng thời chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng đồng bộ với sử dụng đất.Tin liên quan
Quảng Bình bàn giao hơn 95% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 120/126,43 km, đạt hơn 95% chiều dài mặt bằng sạch cho các Ban Quản lý Dự án để thực hiện xây dựng công trình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,














