Ukraine vay tiền để trả lương giáo viên

09:20' - 06/08/2022
BNEWS Ngày 5/8, Bộ Tài chính Ukraine thông báo nước này đã ký thoả thuận tín dụng trị giá 200 triệu euro với Italy và khoản tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước để chi trả lương cho giáo viên.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo của Bộ Tài chính Ukraine cho biết Italy sẽ cung cấp gói tín dụng nói trên cho Ukraine trong thời hạn 15 năm với mức lãi suất bằng 0.

Điều này sẽ hỗ trợ Chính phủ Kiev duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh nguồn thu ngân sách giảm mạnh, chi tiêu ngày càng tăng do cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 tháng.

 

Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết gói viện trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Ukraine dự kiến có trị giá 1 tỷ USD. Đây sẽ là một trong những gói viện trợ lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Gói viện trợ này dự kiến được công bố vào ngày 8/8, bổ sung vào khoảng 8,8 tỷ USD viện trợ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2./. 

>>>Ukraine muốn mở rộng hoạt động xuất khẩu chứ không chỉ ngũ cốc


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục