BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định loạt thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ít tác động đến kinh tế Mỹ do tương đương các mức thuế đã áp dụng trước đó.
Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer ngày 27/7 cho rằng loạt thuế quan mới do Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với 60 đối tác thương mại sẽ khó tạo ra tác động đáng kể đến kinh tế Mỹ, do mức thuế này nhìn chung tương đương với các biện pháp thuế quan đã được áp dụng trước đó.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Greer nhận định loạt thuế mới theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần này.Theo ông, các mức thuế mới chỉ áp dụng đối với một nhóm đối tác thương mại nhỏ hơn so với mức thuế tạm thời 10% từng được áp dụng trên phạm vi toàn cầu và đã hết hiệu lực. Bên cạnh đó, phần lớn mức thuế mới là 10% hoặc 12,5%, tương đương với các mức thuế được áp dụng gần đây.
Ông Greer cho rằng các biện pháp thuế mới sẽ không tạo ra tác động kinh tế khác biệt so với những gì nền kinh tế Mỹ đã phải thích ứng trong thời gian qua.Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế mới được áp dụng với lý do nhiều đối tác thương mại chưa thực thi đầy đủ các quy định cấm lao động cưỡng bức. Mặc dù phạm vi áp dụng được thu hẹp so với mức thuế tạm thời trước đây, các biện pháp này vẫn bao phủ khoảng 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ.
Ông Greer cũng cho biết USTR đang tiếp tục tiến hành một cuộc điều tra khác theo Điều 301, tập trung vào tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại chủ chốt, trong đó có Trung Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu (EU).Theo ông, cơ quan này kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất cuộc điều tra và công bố đề xuất chính thức. Kết quả điều tra có thể dẫn đến việc Mỹ áp dụng thêm các biện pháp thuế quan đối với các đối tác liên quan.
Đại diện Thương mại Mỹ đồng thời bảo vệ việc sử dụng Điều 301 làm cơ sở pháp lý để áp thuế đối với từng quốc gia. Ông cho biết Tòa án Tối cao Mỹ đã viện dẫn quy định này khi ra phán quyết bác bỏ các mức thuế diện rộng mà chính quyền Tổng thống Trump từng áp dụng theo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Điều 301 từng được sử dụng để áp mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Các biện pháp này vẫn đang có hiệu lực, bất chấp nhiều vụ kiện được đưa ra tại tòa án Mỹ.Tin liên quan
Mỹ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tiến hành các cuộc trao đổi sâu với Iran và kỳ vọng đạt tiến triển, song cảnh báo Washington sẽ nối lại hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Đối tác chiến lược toàn diện mở thêm cơ hội để Việt Nam và Pháp nâng hợp tác kinh tế, nhất là công nghệ, đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghiệp. Từ khóa:











