BNEWS Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và các ngành công nghiệp, ngày 13/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố một loạt biện pháp nhằm kiềm chế giá năng lượng hiện đang ở mức cao kỷ lục.
Bộ công cụ hướng dẫn này gồm các biện pháp đề xuất mà các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể áp dụng để "hạ nhiệt" giá năng lượng với điều kiện về nguyên tắc đảm bảo tôn trọng thị trường tự do và không vi phạm quy định về cạnh tranh công bằng.
Theo Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson, giá năng lượng đột ngột tăng vọt tại các nước EU đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với liên minh.
Trong bối cảnh các nước EU đang bắt đầu quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19, điều quan trọng là chính phủ các nước thành viên phải bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp.
Theo hướng dẫn của EC, các nước hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ gia đình, trợ cấp cho doanh nghiệp, và giảm thuế có trọng điểm. Các biện pháp mang tính trung hạn bao gồm hỗ trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, các biện pháp khả thi trong việc dự trữ cũng như mua khí đốt dự trữ, đánh giá thị trường điện năng hiện nay.
Ngoài ra, theo ủy viên Simson, mặc dù cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là hiếm khi xảy ra, nhưng để tránh nguy cơ tái diễn trong tương lai, EU cần tập trung vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và cần phải thúc đẩy nhanh tiến trình này.
Ngoài việc tránh xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng, việc chuyển đổi sang năng lượng sạch cũng sẽ giúp EU độc lập về năng lượng, không phải phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ bên ngoài và quan trọng là đảm bảo các mục tiêu về khí hậu theo Thỏa thuận Xanh châu Âu.
Trong khi đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Moldova Andrei Spinu cho biết nước này sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp cho lĩnh vực năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt tự nhiên và hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về năng lượng mới với tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga.
Theo Phó Thủ tướng Spinu, Moldova muốn đàm phán về việc mua khí đốt từ các quốc gia láng giềng như Romania và Ukraine, trong khi hy vọng có thể đạt thỏa thuận mới với Gazprom vào cuối tháng 10/2021.
Ông cũng cho biết giới chức nước này sẽ có cuộc làm việc với đại diện Gazprom trong hai ngày 14 - 15/10 và muốn ký một thỏa thuận cung cấp năng lượng với Gazprom để mang lại lợi ích cho người dân trong nước.
Hiện tập đoàn Gazprom chưa đưa ra bất cứ bình luận nào./.
Tin liên quan
Thủ tướng: Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu ghi hình tại Diễn đàn lần thứ IV “Tuần lễ năng lượng Nga” được tổ chức tại Moskva từ ngày 13 – 15/10/2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












