BNEWS Ngày 11/10, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma kêu gọi các doanh nghiệp nước này chuẩn bị cho giai đoạn cuối của tiến trình chuyển tiếp hậu Brexit vào ngày 31/12 tới.
Bộ trưởng Sharma cho biết: "Chỉ còn 81 ngày nữa là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, các doanh nghiệp phải hành động ngay để đảm bảo họ sẵn sàng cho sự khởi đầu mới của nước Anh vào tháng 1/2021".
Ông Sharma khẳng định Chính phủ Anh sẽ không kéo dài giai đoạn chuyển tiếp, vì vậy các doanh nghiệp không thể lãng phí thời gian.
Trong một tuyên bố, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh cho hay, dự kiến trong ngày 12/10, Bộ trưởng Sharma sẽ viết một lá thư gửi tới hơn 600.000 doanh nghiệp nước này.
Tuyên bố cũng cho biết các doanh nghiệp sẽ đối mặt với một loạt thay đổi khi Anh rời khỏi khối thị trường chung châu Âu, trong đó có quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa, thuê lao động từ EU và cung cấp dịch vụ tại các thị trường của EU. Hầu hết các hoạt động này sẽ cần được hoàn tất bất kể kết quả đàm phán giữa Anh và EU ra sao.
Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cho sự kết thúc của giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, Chính phủ Anh dự kiến sẽ tổ chức một loạt hội thảo trực tuyến về các lĩnh vực cụ thể trong tháng 10 này để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin chi tiết.
Anh đã chính thức rời EU vào ngày 31/1 đầu năm nay. Nhưng sau hơn 4 năm kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, hai bên vẫn phải chờ đợi một thỏa thuận thương mại có hiệu lực khi tư cách thành viên không chính thức của Anh kết thúc vào ngày 31/12 tới.
Hai trưởng đoàn đàm phán Brexit, gồm ông Michel Barnier của EU và Bộ trưởng David Frost của Anh, cho hay họ đang tiến tới một thỏa thuận trước thời hạn ngày 15/10, song hai bên vẫn có những khác biệt lớn trong các vấn đề như hoạt động đánh bắt cá và sân chơi thương mại bình đẳng. Cả EU và Anh đều đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một kịch bản không có thỏa thuận./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Anh và EU vẫn chưa thể khai thông bế tắc
Anh và EU đã ấn định hạn chót ngày 15/10 tới để đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong nhiều tuần qua vẫn rơi vào bế tắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.










