BNEWS Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 10/5 khẳng định tầm quan trọng của việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký với Nhóm P5+1 và cho rằng Moskva có thể dùng ảnh hưởng đối với Tehran trong vấn đề này.
Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moskva của Nga, ông Maas cho biết Nga và Đức đã nhất trí rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran cần được duy trì.
Quan chức này cho hay sẽ thảo luận với Mỹ để về chi tiết các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tác động gián tiếp từ các lệnh trừng phạt đối với các nước thứ ba. Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran và sớm nhất có thể là tuần tới.
Về phần mình, ông Lavrov cho rằng Mỹ không nên gây ảnh hưởng với các đối tác của Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký giữa Tehran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức).
Cùng ngày, hãng thông tấn Qatar đưa tin nước này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông.
Trong tuyên bố tối 9/5, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này đang theo dõi sát sao diễn biến mới nhất về thỏa thuận hạt nhân với Iran, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận này. Qatar kêu gọi tất cả các bên tự kiềm chế, giải quyết tình hình hiện nay một cách khôn khéo thông qua đối thoại.
Tuyên bố lưu ý rằng dù không phải là một bên trong JCPOA, Qatar và các nước vùng Vịnh khác sẽ vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bất cứ hậu quả nào từ quyết định của các bên liên quan, do vị trí địa lý và quan hệ chính trị - lịch sử giữa các nước vùng Vịnh với các bên tham gia thỏa huận này. Qatar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể của cộng đồng quốc tế nhằm đảo bảo Trung Đông là khu vực không có vũ khí hạt nhân.
Từ Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với quyết định của Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và gọi đây là một bước thụt lùi.
Ông Ramaphosa nêu rõ Nam Phi ủng hộ ngoại giao đa phương và giải quyết xung đột một cách hòa bình. Tổng thống Nam Phi cho rằng JCPOA là thành tựu đáng kể vì thỏa thuận này đã tạo khuôn khổ niềm tin để nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể theo đuổi phát triển năng lực hạt nhân của nước này vì mục đích dân sự.
Bên cạnh đó, kể từ khi được ký kết, JCPOA đã đóng góp đáng kể vào việc giảm căng thẳng đối với chương trình hạt nhân của Iran và vẫn đang có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và tiến trình bình thường hóa quan hệ của nhà nước Hồi giáo này.
Tổng thống Ramaphosa kêu gọi các bên ký kết JCPOA khác tiếp tục tuân thủ các cam kết của thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Ramaphosa tin rằng “quyết định của Mỹ sẽ không ngăn cản các bên còn lại tuân thủ cam kết, cũng như sẽ không ảnh hưởng tiêu cựu đối với các điều khoản và cơ chế liên quan được tạo ra bởi JCPOA”./.
- Từ khóa:
- đức
- iran
- thỏa thuận hạt nhân iran
- nga
- đức nga
Tin liên quan
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran khôi phục chương trình hạt nhân
Iran sẽ đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng nếu nước này tái khởi động chương trình hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.












