BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đan Mạch sẽ triển khai quân đội tới khu vực biên giới nhằm giảm gánh nặng cho lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát dòng người tị nạn vào nước này.
Đây được xem là kế hoạch triển khai chưa có tiền lệ ở Đan Mạch.
Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Sören Pind ngày 26/4 cho biết 140 quân dự bị sẽ được triển khai để thay thế cho 165 cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới vào tháng Sáu tới.
Ông Pind nói: "Áp lực với cảnh sát là rất lớn, do vậy giờ đây, chúng tôi phải có hành động như vậy".
Kế hoạch trên nằm trong đề xuất của Chính phủ Đan Mạch về triển khai Lực lượng Vệ quốc Đan Mạch (HJV) hỗ trợ cảnh sát phải làm việc quá tải ở khu vực biên giới với Đức.
Một số chính đảng của Đan Mạch như đảng Nhân dân Đan Mạch và đảng Dân chủ Xã hội đã hoan nghênh đề xuất nêu trên của chính phủ.
HJV – binh chủng thứ tư của quân đội Đan Mạch (bên cạnh lục quân, hải quân và không quân) được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hiện có 15.000 quân tình nguyện và 30.000 quân dự bị.
Trong năm 2015, số người xin đăng ký tị nạn ở Đan Mạch tăng lên 21.000 người từ mức 15.000 người trong năm trước đó.
Là một thành viên trong Khu vực tự do đi lại Schengen, song từ đầu tháng 1/2016, Đan Mạch đã phải áp đặt trở lại việc tạm thời kiểm soát biên giới nhằm hạn chế người tị nạn vào nước này./.
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Dòng người di cư sang Hy Lạp đang tăng trở lại
Giới chức Hy Lạp đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận với các quốc gia láng giềng Albania, Bulgaria và Macedonia nhằm tăng cường hợp tác trong giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











