BNEWS Ngày 20/3, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố chưa thể bắt đầu gửi người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được.
Phát biểu tại nội các Hy Lạp chiều 19/3, Thủ tướng nước này Alexis Tsipras tuyên bố sẵn sàng bắt đầu gửi trở lại những người di cư Syria trái phép về Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 20/3 theo đúng kế hoạch. Theo ông Tsipras, có 2.300 nhân viên an ninh và chuyên gia, trong đó Pháp và Đức cam kết cử 600 cảnh sát và chuyên gia, đang được triển khai đến Hy Lạp để giúp Athens thực thi thỏa thuận trên.
Tuy nhiên, giới chức Hy Lạp sau đó lại cho rằng Athens cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và vẫn đang đợi sự bổ sung nhân viên hỗ trợ.
Theo nội dung thỏa thuận lịch sử giữa Ankara và Brussels hôm 18/3, cứ mỗi người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp, EU sẽ tiếp nhận một người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và kế hoạch này dự kiến được triển khai từ ngày 20/3.
Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chặn đứng tuyến đường huyết mạch mà người di cư sử dụng để đến châu Âu và ngăn chặn bọn buôn người. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại đối mặt với sự chỉ trích của hàng nghìn người tại châu Âu.
Ngày 19/3, một ngày sau khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận về vấn đề người di cư, tại một loạt thủ đô và thành phố lớn ở châu Âu đã diễn ra các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người nhằm ủng hộ người di cư.
Tại các đường phố ở London (Anh), Athens (Hy Lạp), Barcelona (Tây Ban Nha), Vienna (Áo), Amsterdam (Hà Lan) và một số thành phố khác của Thụy Sĩ, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành khi Hy Lạp đang tiến hành triển khai các biện pháp cần thiết để thực thi thỏa thuận vừa được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại London, khoảng 4.000 người đã tham gia cuộc biểu tình với các khẩu hiệu như "Người tị nạn được hoan nghênh tại đây" hay "Phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc". Tại Athens, cảnh sát cho biết có 1.500 người đã tuần hành tại các đường phố trong khi truyền thông đưa tin có đến 3.000 người.
Ngoài ra, hàng nghìn người biểu tình khác cũng đổ ra đường tại Vienna (2.500 người), Amsterdam (1.500 người), Geneva (hơn 600 người)...
Trong diễn biến liên quan, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết đã có ít nhất 30 người di cư thiệt mạng khi những chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi nước này hôm 19/3. Theo phóng viên TTXVN tại Italy, 3 chiếc tàu đã bị chìm do chở quá tải, khiến những người di cư, trong đó có khá nhiều trẻ em, đã thiệt mạng. Đây là tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến người di cư ở khu vực bờ biển Libya trong một tháng qua.
Ngoài ra, giới chức Libya thông báo cũng đã giải cứu gần 600 người di cư trên 4 chiếc thuyền khác, trong đó 1 chiếc bị chìm. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 19/3 cho biết đã giải cứu hơn 900 người di cư trong khuôn khổ 4 chiến dịch khác nhau được tiến hành cùng ngày tại khu vực eo biển Sicily ./.
- Từ khóa:
- vấn đề người di cư
- di cư
- người tị nạn
- hy lạp
- thổ nhĩ kỳ
- eu
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: EU sẽ đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ
Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đổ về châu Âu từ phía Hy Lạp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.












