Về “cán cân lợi ích” của RCEP đối với Australia
Ông Morrison cho hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bao gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản và chiếm gần 1/3 nền kinh tế thế giới, sẽ mở ra các cơ hội mới cho thương mại về dịch vụ tài chính và viễn thông, đồng thời đem lại những thay đổi trong thủ tục hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động kinh doanh trong khu vực.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, theo bài viết đăng trên báo The Guardian của Australia ngày 5/11, việc đồng ý tham gia RCEP cho thấy mục đích của Chính phủ Australia là đang muốn cân bằng giữa lợi ích thương mại và chiến lược theo một cách nguy hiểm.
Bộ trưởng Thương mại Australia ông Simon Birmingham đã tới Trung Quốc vào ngày 5/11 cùng một phái đoàn đông đảo gồm 200 doanh nghiệp Australia với hy vọng giảm bớt thiệt hại gây ra do quan hệ căng thẳng giữa Australia với Trung Quốc, sau khi Canberra cấm công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng 5G của Australia và cáo buộc Trung Quốc đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng vào Tòa nhà Quốc hội.
Lịch trình của ông Birmingham tại Trung Quốc bao gồm việc tham dự một hội chợ nhập khẩu lớn tại Thượng Hải diễn ra trong tuần này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm này, trong những phát biểu có ý nhằm vào các nước như Mỹ và Australia đã có lệnh cấm các công ty công nghệ Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục một thái độ cởi mở hơn đối với hợp tác công nghệ nhằm “khơi nguồn sáng”.
Ông Tập kêu gọi: “Chúng ta nên cùng nhau tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thay vì tham gia vào các cuộc phong tỏa tri thức, gây ra và thậm chí làm tăng sự chia rẽ trong công nghệ”.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời lẽ ngợi ca, đã có không ít lo ngại cho rằng hiệp định RCEP sẽ siết chặt sự trói buộc của Trung Quốc đối với kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, sau khi Ấn Độ từ chối không tham gia RCEP để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.
Ông Christopher Balding, Phó Giáo sư tại Đại học Fulbright Việt Nam và là chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, đã bày tỏ sự hoài nghi về những lợi ích của Hiệp định RCEP, nhất là khi những nội dung chi tiết của Hiệp định vẫn chưa được công bố.
Ông Balding nói ông hoài nghi sâu sắc về việc Trung Quốc muốn nới lỏng mọi rào cản thương mại, bất chấp những gì ông Tập nói. Chuyên gia này chỉ ra rằng xuất khẩu của Trung Quốc đang đi ngang trong khi nhập khẩu giảm 5%.
Do vậy, Trung Quốc sẽ không cắt giảm các rào cản thương mại và điều này đang làm chậm lại hệ thống thương mại thế giới. Ví dụ, Bắc Kinh đã điều chỉnh giảm nhập khẩu than và quặng sắt từ Australia, để hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước.
Ông Balding nêu câu hỏi liệu Australia có sẵn sàng trả giá cho việc tăng cường làm ăn kinh doanh với Bắc Kinh hay không? Theo ông, khi các quốc gia tham gia thỏa thuận thương mại với Mỹ, họ được quyền tự do chỉ trích hồ sơ nhân quyền của ông Trump hoặc Mỹ.
Tuy nhiên, khi có một thỏa thuận với Trung Quốc, họ sẽ không có quyền tự do đó. Vì vậy, cũng theo ông Balding, Australia sẽ phải đánh đổi khi tham gia thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Vấn đề tiếp theo liên quan đến việc Ấn Độ không tham gia vào RCEP. Theo một chuyên gia khác, khi quyết định tham gia RCEP, không có Mỹ hay Ấn Độ, Canberra cho thấy một “sự ngắt kết nối” với các mục tiêu chiến lược.
Ấn Độ, thường được coi là thị trường thay thế sẵn sàng cho hàng hóa Australia trong trường hợp quan hệ Trung Quốc trở nên xấu đi, đã từ chối không tham gia RCEP, vì lo ngại rằng điều này sẽ khiến các nông dân chăn nuôi bò sữa của mình sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất sữa ở Australia và New Zealand.
Trong khi đó, mặc dù đã có các thỏa thuận thương mại tự do với các nước tham gia RCEP khác, Australia lại chưa có thỏa thuận thương mại tự do nào với Ấn Độ.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách ở Canberra mơ ước sử dụng mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ và Mỹ để đối trọng với sức mạnh của Trung Quốc ở châu Á, thực tế kinh tế lại là một cơn ác mộng đối với họ. Theo Giáo sư James Laurenceson, quyền Giám đốc Viện Quan hệ Australia-Trung Quốc (ACRI) tại Đại học Công nghệ Sydney, Hiệp định RCEP “mâu thuẫn” với các xu hướng chiến lược trong khu vực.
Ông nói: “Chúng ta muốn tham gia nhiều hơn với Ấn Độ và Mỹ, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, chúng ta thấy ông Trump rút khỏi TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) và bây giờ Ấn Độ đã từ chối tham gia RCEP. Đó là một sự mất kết nối với những gì chúng ta mong muốn về mặt chiến lược”.
Giáo sư Laurenceson kết luận, thực tế là Australia không chia sẻ chung các giá trị với Ấn Độ và Mỹ, như trong trường hợp của TPP. Trong khi đó, bà Melissa Conley Tyler, Giám đốc Ngoại giao tại Trung tâm Asialink, Đại học Melbourne, cho rằng RCEP sẽ đem lại cho Australia ít lợi ích hơn so với một số quốc gia khác tham gia Hiệp định.
Đối với Australia, theo bà Tyler, RCEP chỉ mang ý nghĩa biểu tượng như là một tuyên bố thúc đẩy thương mại toàn cầu tại thời điểm mà chủ nghĩa bảo hộ đang lấn át./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lý do khiến Ấn Độ từ bỏ RCEP
05:30' - 09/11/2019
Về dư luận trong nước, báo chí Ấn Độ đưa tin các ngành công nghiệp, các thương nhân và nông dân Ấn Độ đã đánh giá cao quyết định của Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi không tham gia hiệp định RCEP.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ xem xét thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi rút khỏi RCEP
11:39' - 06/11/2019
Một ngày sau khi rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Chính phủ Ấn Độ cho biết đang nghiên cứu một thỏa thuận với Mỹ - động thái được cho là một sự thay đổi chiến lược.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc và giới phân tích đánh giá cao RCEP
17:31' - 05/11/2019
Hàn Quốc ngày 5/11 nhận định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) sẽ cải thiện môi trường xuất khẩu của nước này.
-
Doanh nghiệp
Nhiều kỳ vọng từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
11:19' - 05/11/2019
Việc các nước hoàn tất đàm phán RCEP đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói riêng cũng như của tất cả các nước tham gia RCEP nói chung.
-
Kinh tế Thế giới
RCEP sẽ giúp Hàn Quốc thúc đẩy hơn nữa các FTA đã ký
11:05' - 05/11/2019
Hàn Quốc được cho là sẽ được hưởng lợi từ hoạt động thương mại gia tăng với các quốc gia mới nổi và các nền kinh tế lớn khác nhờ RCEP.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/12/2025
20:51' - 22/12/2025
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/12/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đặt cược vào sức bật của tiêu dùng nội địa
16:14' - 22/12/2025
Nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đang đồng loạt triển khai các chiến dịch kích cầu vào dịp cuối năm, với hàng loạt chương trình khuyến mại đa dạng.
-
Kinh tế Thế giới
Người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 700 tỷ USD
09:16' - 22/12/2025
Tạp chí Forbes mới đây cho biết tỷ phú Mỹ Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có giá trị tài sản ròng vượt mốc 700 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chưa chấp thuận miễn thuế toàn diện cho Israel
07:00' - 22/12/2025
Các đề nghị của Israel nhằm đưa thuế suất xuống mức 10% – mức Mỹ đang áp dụng cho một số đối tác khác – đã bị phía Mỹ bác bỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Mercosur thất vọng về việc EU trì hoãn ký kết FTA
14:21' - 21/12/2025
Các nước thành viên Mercosur bày tỏ tin tưởng EU sẽ sớm hoàn tất những thủ tục nội bộ cần thiết để ấn định ngày ký chính thức.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:28' - 21/12/2025
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Ngoại trưởng Mỹ: Lộ trình hòa bình Nga-Ukraine vẫn nhiều rào cản lớn
13:28' - 20/12/2025
Ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định tiến trình đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga vẫn còn "một chặng đường dài phía trước".
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế nông nghiệp Thái Lan tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026
12:58' - 20/12/2025
Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp (OAE) thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan dự báo kinh tế nông nghiệp của nước này sẽ tăng trưởng chậm hơn một chút nhưng vẫn mạnh mẽ ở mức 2-3% trong năm 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Hào quang K-Content và thách thức tái cấu trúc
12:11' - 20/12/2025
2025 là năm được ghi nhận bộc lộ những giới hạn mang tính cấu trúc của ngành sản xuất nội dung Hàn Quốc (K-Content).

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP/TTXVN