Việc giao Boeing 787 Dreamliner có thể chưa được nối lại

12:26' - 05/09/2021
BNEWS Việc giao các máy bay Dreamliner của Boeing đã bị đình chỉ từ năm ngoái, bao gồm cả giai đoạn từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2010, sau khi hãng phát hiện ra các lỗi sản xuất.

Tờ Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) ngày 4/9 cho biết, việc giao máy bay 787 Dreamliner của hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ), vốn bị đình chỉ từ tháng Năm, có thể chưa được nối lại trước cuối tháng 10/2021 do những bất đồng giữa hãng với Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Việc giao các máy bay Dreamliner của Boeing đã bị đình chỉ từ năm ngoái, bao gồm cả giai đoạn từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2010, sau khi hãng phát hiện ra các lỗi sản xuất. Trong tháng Bảy vừa qua, hãng Boeing phát hiện thêm các lỗi ở phần mũi máy bay Dreamliner và đang nỗ lực tìm cách khắc phục.

Theo tờ báo trên, Boeing đã có cuộc họp với quan chức FAA vào tháng Tám, nhưng hai bên chưa thể đạt được thống nhất về phương pháp đảm bảo an toàn cho dòng máy bay Dreamliner.

Sự cố mới nhất trên mẫu máy bay Boeing 787 hai lối đi, còn được gọi Dreamliner, xảy ra sau khi một loạt các vấn đề xảy ra trên các máy bay bán chạy khác của hãng, đặc biệt dòng máy bay 737 MAX, với hai vụ rơi máy bay dòng này xảy ra năm 2018 và 2019, cướp đi sinh mạng của 346 người. Vụ việc dẫn đến 20 tháng cấm bay đối với d 737 MAX trên toàn cầu.

Trước đó vào tháng 9/2020, FAA đã tiến hành điều tra các lỗi phát sinh trong quá trình chế tạo dòng máy bay 787 Dreamliner sau khi Boeing khẳng định một số bộ phận máy bay không phù hợp với những tiêu chuẩn sản xuất của hãng này.

Cả dòng máy bay 737 MAX và 787 Dreamliner của Boeing đã gặp một số lỗi về điện và các vấn đề khác kể từ cuối năm ngoái, khiến việc giao hàng bị gián đoạn trong suốt 5 tháng và mãi tới tháng Ba năm nay mới được nối lại.

Boeing 787 là loại máy bay hàng đầu trong phân khúc thân rộng của thị trường, trong đó Boeing chiếm ưu thế so với đối thủ Airbus. Được làm bằng vật liệu composite có trọng lượng nhẹ hơn nhôm, dòng máy bay này đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu.

Kể từ khi được chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2012, Boeing đã giao gần 1.000 chiếc 787 Dreamliner cho 69 hãng hàng không  trên toàn thế giới./.

>>FAA phát hiện lỗi ở một số máy bay Boeing 787 Dreamliner chưa xuất xưởng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục