Việt Nam đồng hành cùng ASEAN thúc đẩy cơ chế ứng phó thiên tai thống nhất

13:45' - 15/08/2025
BNEWS Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai ủng hộ mạnh mẽ những sáng kiến của ASEAN và Trung tâm AHA, trong đó có tầm nhìn “Một ASEAN, Một Ứng phó”.
Cục trưởng Phạm Đức Luận phat biểu tại Chương trình “One ASEAN One Response (Một ASEAN, Một Ứng phó) Roadshow”. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cung cấp.

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA), với sự tài trợ bởi Dự án EU-SAHA - Liên minh Châu Âu tổ chức Chương trình “One ASEAN One Response (Một ASEAN, Một Ứng phó) Roadshow”.

 

Chương trình được chủ trì bởi ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Cùng tham dự có ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Sithu Pe Thein, Giám đốc vận hành Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA); ông Nguyễn Kỳ Anh, Vụ trưởng Vụ Phát triển bền vững, Trụ cột Văn hóa-Xã hội, Ban Thư ký ASEAN. Chương trình có sự tham dự đại diện các cơ quan bộ, ngành của Việt Nam cũng như các đại biểu tới từ cơ quan quản lý thiên tai các nước ASEAN, Trung tâm AHA, Ban Thư ký ASEAN và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Qua đó, cùng nhau củng cố tầm nhìn “Một ASEAN, Một Ứng phó”, tạo ra diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm liên quan các cơ chế phòng, chống thiên tai cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, với tần suất và mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Hằng năm, những đợt thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, xâm nhập mặn… đã gây tổn thất lớn về người, tài sản, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân. 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, từ việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực dự báo - cảnh báo sớm, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế và huy động sự tham gia của cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.

"Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, với vai trò là đầu mối tham gia các cơ chế hợp tác khu vực về quản lý rủi ro thiên tai, ủng hộ mạnh mẽ những sáng kiến của ASEAN và Trung tâm AHA, trong đó có tầm nhìn “Một ASEAN, Một Ứng phó”. Sự kiện là dịp để chúng ta cùng nhau củng cố tầm nhìn, đồng thời tạo ra diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm liên quan về các cơ chế phòng, chống thiên tai cấp quốc gia, khu vực và quốc tế", Cục trưởng Phạm Đức Luận nhấn mạnh.

Phát biểu hưởng ứng sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định sự ủng hộ đối với các cơ chế hợp tác khu vực ASEAN về quản lý thiên tai mà Việt Nam tham gia; đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu từ năm 2020 đến nay luôn sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến khu vực về quản lý thiên tai, điển hình như: Diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp của ASEAN (ARDEX); xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa chung của ASEAN (AJDRP); vận hành Mạng lưới quản lý thông tin thiên tai (AIM-Net) và chương trình “One ASEAN One Response Roadshow” ngày hôm nay… Các hoạt động hỗ trợ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Liên minh châu Âu trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực của các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Theo Giám đốc vận hành Trung tâm AHA Sithu Pe Thein: ASEAN là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai nhất trên thế giới, với những thách thức đối với năng lực ứng phó của các quốc gia thành viên, cũng như đối với tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy việc hình thành cơ chế quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp mang tính khu vực. Các sự kiện như bão Nargis năm 2008 và bão Haiyan năm 2013 tiếp tục thử thách các cơ chế này, đồng thời khẳng định cam kết của Lãnh đạo ASEAN qua Tuyên bố “Một ASEAN, Một Ứng phó” vào năm 2016, nhấn mạnh ASEAN ứng phó với thiên tai như một khối thống nhất, cả trong và ngoài khu vực. Việc các bên liên quan tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN hiểu rõ cơ chế khu vực và vai trò của mình là hết sức cần thiết; đồng thời, cần làm rõ cách thức các chủ thể trong nước tham gia và hỗ trợ ứng phó khu vực. Đây chính là mục tiêu của Roadshow “Một ASEAN – Một Ứng phó” hôm nay tại Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe các bài trình bày giới thiệu tổng quan về công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam; những cơ chế hợp tác, nỗ lực chung của khu vực ASEAN trong quản lý rủi ro thiên tai, với vai trò điều phối của Trung tâm AHA; và sự tham gia của Liên Hợp Quốc đối với cơ chế hợp tác khu vực. Các đại biểu cũng cùng nhau tham gia trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp trong khuôn khổ hợp tác khu vực về quản lý thiên tai.

Chương trình “One ASEAN One Response Roadshow” là sự kiện được Trung tâm AHA phối hợp với các quốc gia ASEAN tổ chức thường niên, nhằm tăng cường nhận thức, hiểu biết và sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN đối với tầm nhìn và khuôn khổ hành động chung trong quản lý thiên tai của khu vực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục