VIFC-HCMC và ACCA hợp tác phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế

  • Hứa Chung – Trung Tuyến/Vnanet.vn

BNEWS Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn, khả năng làm việc xuyên biên giới và đáp ứng yêu cầu của thị trường tài chính toàn cầu.

Sự phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực có chuyên môn, khả năng làm việc xuyên biên giới và am hiểu các chuẩn mực quốc tế. Ngày 17/9, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam năm 2026 – “ACCA – VIFC Forum 2026”, do VIFC-HCMC phối hợp với ACCA tổ chức, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, chuẩn mực nghề nghiệp và khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường tài chính quốc tế trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tài chính tại VIFC-HCMC.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, mục tiêu của trung tâm là đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính có tầm vóc quốc tế, kết nối nguồn vốn toàn cầu với quá trình phát triển của Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, VIFC-HCMC tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm và thị trường chiến lược gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản; thị trường trái phiếu quốc tế; công nghệ tài chính (fintech); và thị trường hàng hóa phái sinh. Việc phát triển các lĩnh vực này đặt ra yêu cầu về một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, khi sự quan tâm của các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế đối với VIFC nói chung và VIFC-HCMC nói riêng gia tăng, yêu cầu về tính chuyên nghiệp, minh bạch và khả năng vận hành theo chuẩn mực quốc tế cũng ngày càng cao. Trong số đó, Việt Nam cần đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn, khả năng làm việc xuyên biên giới và đáp ứng yêu cầu của thị trường tài chính toàn cầu.

Đại diện VIFC-HCMC cũng cho rằng, niềm tin là yếu tố quan trọng để kết nối các dự án của Việt Nam với nguồn vốn quốc tế dài hạn. Để củng cố niềm tin này, cần chú trọng các quy định rõ ràng, thực thi nhất quán, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), xây dựng hệ thống báo cáo phát triển bền vững đáng tin cậy và nâng cao chất lượng quản trị.

Bên cạnh nguồn nhân lực và chuẩn mực, VIFC-HCMC cũng hướng tới kết hợp đổi mới tài chính với hạ tầng số an toàn và cơ chế giám sát hiệu quả, qua đó hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới và bảo đảm an toàn dữ liệu. Trong bối cảnh đó, việc hợp tác với ACCA được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính, kế toán và mở rộng khả năng tiếp cận các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Bà Helen Brand, Tổng Giám đốc điều hành ACCA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
Bà Helen Brand, Tổng Giám đốc điều hành ACCA nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Sự phát triển của hoạt động kinh doanh xuyên biên giới đang làm gia tăng yêu cầu đối với lĩnh vực tài chính và nguồn nhân lực. Các chuẩn mực quốc tế có vai trò quan trọng trong việc củng cố tính minh bạch, khả năng so sánh và chất lượng thông tin mà nhà đầu tư, cơ quan quản lý và thị trường sử dụng để đưa ra quyết định.

Bà Helen Brand cho biết, ACCA sẽ tiếp tục phối hợp với VIFC-HCMC trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực tài chính, đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực đội ngũ, qua đó đóng góp vào quá trình hình thành hệ sinh thái của Trung tâm.

Tại hội nghị, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yếu tố con người trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
Theo bà Alexandra Smith, cơ sở hạ tầng, công nghệ và các cơ chế ưu đãi đều cần thiết, nhưng thành công dài hạn của một trung tâm tài chính quốc tế còn phụ thuộc vào năng lực quản lý và nguồn nhân tài mà trung tâm thu hút được. Các định chế tài chính sẽ tạo dựng niềm tin thông qua đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn quốc tế, chuẩn mực đạo đức cao và tư duy toàn cầu. Khi Trung tâm Tài chính quốc tế phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao dự kiến tiếp tục gia tăng, đặc biệt là những chuyên gia có khả năng làm việc xuyên biên giới, áp dụng các chuẩn mực quốc tế và sử dụng các công cụ tài chính đổi mới.

Bà Alexandra Smith cho biết Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ ACCA, các trường đại học, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cao tại Việt Nam, qua đó góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

ACCA – VIFC Forum 2026 là sự kiện tiếp nối các nội dung hợp tác được đặt ra trong Biên bản ghi nhớ ký tại Diễn đàn Kinh tế Cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh tại London vào tháng 10/2025, cũng như quá trình ACCA tham gia Nhóm Công tác Trung tâm tài chính quốc tế Anh – Việt được thành lập năm 2023 theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) và sự phối hợp của TheCityUK.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
Tại hội nghị, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC và ACCA đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU), nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại VIFC-HCMC.

Trên cơ sở MOU được ký kết, VIFC-HCMC và ACCA dự kiến tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác; đồng thời trong tương lai sẽ phối hợp các hoạt động đào tạo với Học viện VIFC (VIFC Academy), tập trung vào phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao. Các chương trình hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tiếp cận chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài chính toàn cầu; qua đó, góp phần củng cố nền tảng nhân lực và năng lực vận hành của hệ sinh thái Trung tâm.

Hứa Chung – Trung Tuyến/Vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục