BNEWS Cộng đồng quốc tế đã có nhiều phản ứng sau khi Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa, trong đó nhấn mạnh cần hợp tác với Trung Quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.
Cộng đồng quốc tế đã có nhiều phản ứng sau khi Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa, trong đó nhấn mạnh cần hợp tác với Trung Quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân, qua đó giúp Bình Nhưỡng hội nhập thế giới.
Ngày 16/4, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên, hoá giải những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời cho rằng Bắc Kinh có thể giúp thuyết phục Bình Nhưỡng hội nhập thế giới.
Theo bà Freeland, Triều Tiên đang phá vỡ các cam kết quốc tế của mình và việc Trung Quốc đưa Bình Nhưỡng tham gia đàm phán là rất quan trọng. Mặc dù lên án vụ thử tên lửa, song đề cập tuyên bố của người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về khả năng Washington có thể tấn công phủ đầu Triều Tiên, bà Freeland từ chối bình luận về việc Canada có ủng hộ một quyết định như vậy hay không.
Ngoại trưởng Canada khẳng định Canada đang tập trung vào mối quan hệ chính trị quan trọng với Trung Quốc, một trong những quốc gia được xem có thể đàm phán phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) hiện nay.
Cùng ngày, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ đều cho rằng Trung Quốc nắm "chìa khóa" trong việc giải quyết căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời hối thúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung nỗ lực hối thúc Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình tác động Bình Nhưỡng.
Phát biểu trên chương trình "Fox News Sunday", Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Mac Thornberry cho rằng Mỹ cần duy trì việc hối thúc Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên, bên cạnh việc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.
Trong khi đó, phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của kênh NBC, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sĩ John McCain cũng thừa nhận Trung Quốc là "chìa khóa" để có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong chương trình “State of the Union”, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump không được hành động “hấp tấp” và “đơn phương" đối với Triều Tiên.
Ông Sanders nói: “Chìa khóa đối với tình hình lúc này là liên lạc với Trung Quốc, tôi nghĩ Tổng thống Trump hiểu điều này”.
Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R. McMaster tuyên bố Washington cùng với các đồng minh và Trung Quốc đang cân nhắc một loạt phản ứng đối với vụ thử tên lửa đạn đạo thất bại mới nhất của Triều Tiên, khẳng định Tổng thống Donald Trump không cân nhắc hành động quân sự với Bình Nhưỡng vào thời điểm này.
Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, một cố vấn chính sách đối ngoại của Nhà Trắng cho rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra không bất ngờ và không cần thiết phải dốc sức đối phó với hành động này.
Phát biểu trước báo giới khi tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Hàn Quốc, cố vấn này nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần phải dốc mọi nguồn lực để đối phó (với phụ phóng) ...
Chúng tôi không bất ngờ và đã lường trước được hành động này". Quan chức này dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết tên lửa của Triều Tiên vừa phóng là loại tên lửa tầm trung và đã thất bại khoảng 4-5 giây sau khi phóng./.
>>>Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên>>>Cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ tập trung vào vấn đề Triều Tiên và thương mại
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản kêu gọi tránh các hành động khiêu khích
Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích, tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) và từ bỏ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.












