BNEWS Ngày 30/12, hãng hàng không Bek Air của Kazakhstan cho rằng vụ rơi máy bay của hãng xảy ra tuần trước có lẽ do sự nhiễu loạn không khí mà máy bay gặp phải khi bay theo sau máy bay khác.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc điều hành Bek Air, Nurlan Zhumasultanov gián tiếp đổ lỗi cho các kiểm soát viên không lưu khi cho rằng máy bay trên có lẽ đã được lệnh cất cánh quá sớm. Sự nhiễu loạn không khí xảy ra trong khoảng 2 – 3 phút trong điều kiện thời tiết bình thường. Theo ông Zhumasultanov, máy bay Fokker xấu số cất cánh khoảng 1 hoặc 2 phút sau một máy bay khởi hành trước đó.
Trong khi đó, công ty nhà nước Kazaeronavigatsia phụ trách kiểm soát không lưu khẳng định thời gian cất cánh của chiếc máy bay gặp nạn và máy bay khởi hành trước đó cách nhau 1 phút 52 giây theo đúng quy định. Theo lãnh đạo Kazaeronavigatsia, công ty đã nộp toàn bộ hồ sơ cần thiết và đang chờ ủy ban điều tra vụ tai nạn hoàn tất công tác. Thủ tướng Askar Mamin, người đứng đầu ủy ban này, chỉ thị các điều tra viên trình kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi máy bay trước ngày 10/1 tới.
Ngày 27/12 vừa qua, máy bay Fokker-100 của hãng hàng không Bek Air đã bị rơi khi khởi hành từ sân bay Alma-Ata đến thủ đô NurSultan. Trong khi cất cánh, máy bay đã mất độ cao, đâm vào rào chắn bê tông và đâm vào một tòa nhà hai tầng trong khu dân cư. Trong số 100 người gồm hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, 12 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra những yếu tố, bao gồm lỗi của phi công và trục trặc kỹ thuật, có thể là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay này.
Hãng hàng không Bek Air được thành lập năm 1999, mục đích ban đầu là phục vụ các chuyến bay chở các nhân vật quan trọng. Hiện Bek Air đã đổi thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Kazakhstan với đội bay gồm 7 chiếc Fokker-100. Fokker-100 là dòng máy bay chở khách thân hẹp tầm trung lớn nhất được hãng chế tạo máy bay Hà Lan Fokker sản xuất hàng loạt./.
- Từ khóa:
- Vụ rơi máy bay ở kazakhstan
- bek air
Tin liên quan
Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Bek Air bị đình chỉ hoạt động
Bộ Công nghiệp và Phát triển cơ sở hạ tầng Kazakhstan thông báo đã đình chỉ hoạt động của hãng hàng không Bek Air theo lệnh của Tổng thống nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











